Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch AIPA Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45) từ ngày 17-19/10/2024.
Ngày 17/10/2024, tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch AIPA Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45) từ ngày 17 đến 19/10/2024.
Phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động với lời kêu gọi "ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít".Có 4 nhóm địa phương thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025. Cụ thể, nhóm 1 gồm 16 địa phương tự cân đối ngân sách nhà nước, có điều kiện kinh tế-xã hội phát triển, nguồn thu ngân sách lớn trên 16.000 tỷ đồng/địa phương; nhóm 2 gồm 16 địa phương điều kiện kinh tế - xã hội phát triển ở mức khá, nguồn thu ngân sách từ 7.500 đến 16.000 tỷ đồng/địa phương; nhóm 3 có 9 địa phương điều kiện kinh tế - xã hội phát triển ở mức trung bình, thu ngân sách dưới 7.500 tỷ đồng/địa phương, tự cân đối ngân sách nhưng có nhiều huyện nghèo, có xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo...; nhóm 4 có 22 địa phương điều kiện kinh tế - xã hội phát triển ở mức thấp (ngân sách trung ương phải hỗ trợ trên 1 lần so với tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn), có huyện nghèo, có xã đặc biệt khó khăn, có tỷ lệ nghèo đa chiều cao, nhu cầu kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát trên 300 tỷ đồng...
Từ 16/10/2024, mạng 2G sẽ dừng hoạt động tại Việt Nam (trừ vùng đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK vẫn sử dụng 2G). Việc tắt sóng 2G là một bước tiến quan trọng để Việt Nam thực hiện mục tiêu trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm phổ cập mạng di động 4G, 5G và điện thoại thông minh (smartphone) đến từng người dân.
Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường, ngày 13/10/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và chứng kiến Lễ trao 10 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kết nối giao thông, hải quan, dân sinh, giáo dục, thương mại nông sản, báo chí truyền thông, ngân hàng giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ước thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến tháng 9/2024 như sau: có 5 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 22 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 296 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới; 6.300/8.162 xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành các quyết định về việc công nhận công trình kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công trình.
Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể ưu tiên để thực hiện chủ đề chuyển đổi số năm 2024 “Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững”.
70 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc lớn lao và ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 mãi là nguồn cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, nhân dân Hà Nội trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển Thủ đô và đất nước.