Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 10-11 năm tù đối với cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

24/04/2021 23:52
Multimedia

Xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm

Sáng nay (24/4), phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và 9 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Trong đó, cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị đề nghị tuyên phạt mức án từ 10-11 năm tù. Nguồn: Vnews