Video hệ thống phòng không C-RAM kích hoạt chống lại “cơn mưa” tên lửa tấn công Đại sứ quan Mỹ tại Baghdad

23/12/2020 20:39
Multimedia

Choáng với xe tăng lội nước của Nga vừa bơi vừa nhả đạn

(BVPL) – Hệ thống phòng không tầm gần (C-RAM) tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq đã kích hoạt khi nó là mục tiêu tấn công tên lửa đêm 20/12. Đạn lửa từ C-RAM khiến vùng Xanh Baghdad rực sáng. Trong khi người ta ngờ vực về hiệu quả của C-RAM do Đại sứ quán Mỹ không ít lần dính đạn, thì theo Missiledefenseadvocacy, C-RAM đã cung cấp cảnh báo kịp thời về hơn 2.500 cuộc tấn công tên lửa và súng cối nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Iraq và Afghanistan, tính đến tháng 11/2018. Video: Hugo Kaaman/Twitter