Không phải cứ kêu oan là oan

10/04/2022 10:53
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

(BVPL) - Cuối năm 2014 tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xảy ra vụ án giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản. Ban đầu việc điều tra vụ án tưởng chừng không mấy khó khăn vì chỉ một ngày sau khi gây án, hung thủ đã ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thế nhưng, sau hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình, bị cáo đã viết đơn kêu oan cho rằng mình chỉ là người nhận tội thay. Vậy có hay không việc nhận tội thay trong vụ án này?