Video tàu tuần dương Nga Moskva lần đầu tiên bắn thử tên lửa Vulkan ở Biển Đen

13/05/2021 19:16
Multimedia

Clip tàu sân bay Mỹ Eisenhower quá cảnh kênh đào Suez ngay sau khi tuyến kênh mở cửa trở lại

(BVPL)- Tàu tuần dương Moskva, Nga đã lần đầu tiên bắn thử tên lửa hành trình chống hạm Vulkan ở Biển Đen. Theo Hạm đội Biển Đen, vụ bắn thử thành công, tên lửa bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 30km. Tên lửa P-1000 Vulkan đạt tốc độ siêu thanh Mach 2,8, tầm bắn 700 km, có thể mang đầu đạn hạt nhân 350 kiloton hoặc đầu đạn thông thường 500kg, quỹ đạo bay linh hoạt với công nghệ tự động điều hướng. Đây được coi là một trong những tên lửa chống hạm mạnh nhất từng được chế tạo trên thế giới.