Choáng với mưa tên lửa từ pháo phản lực đa nòng bắn loạt mới nhất của Nga

30/09/2020 09:51
Multimedia

Xe quân sự Mỹ-Nga va chạm tại Syria, 4 binh sĩ Mỹ bị thương

(BVPL) - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố kết quả các vụ thử mới nhất đối với pháo phản lực đa nòng bắn loạt, hay bệ phóng tên lửa đa đầu đạn 9A53-S Tornado, sử dụng định vị vệ tinh GLONASS tầm bắn 200 km. Hệ thống có thể tiêu diệt các đơn vị phân tán của đối phương chỉ trong một lần bắn. Sau khi rời bệ phóng, mỗi tên lửa nhắm vào một mục tiêu cụ thể bằng cách sử dụng định vị vệ tinh. Hệ thống cũng có thể tự động nhận và xử lí thông tin từ các đơn vị trinh sát hoặc máy bay không người lái. Tornad