Thành phố Hà Nội có tổng số 10 đơn vị bầu cử để bầu ra 29 đại biểu Quốc hội; 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND Thành phố; 269 đơn vị bầu cử để bầu 1.054 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.056 đơn vi bầu cử để bầu 10.807 đại biểu HĐND xã, thị trấn. Ngay từ sáng sớm, nhiều điểm bầu cử ở Hà Nội đã sẵn sàng để đón và phục vụ cử tri.

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được các cấp, các ngành của thành phố chuẩn bị từ nhiều tháng nay nhằm đảm bảo cho ngày hội của toàn dân được diễn ra chu đáo, thành công, và an toàn.

leftcenterrightdel
Các cử tri được đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào bỏ phiếu. 

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành. Vì vậy, ngoài rất nhiều công việc phải chuẩn bị, thì đồng loạt ở tất cả các điểm bỏ phiếu ở Hà Nội nói riêng và trên cả nước nói chung, công tác phòng, chống dịch được thực hiện 1 cách hết sức nghiêm ngặt.

Cử tri đến các điểm bỏ phiếu phải khai báo y tế; đo nhiệt độ; đeo khẩu trang; sát khuẩn và ngồi giãn cách tối thiểu 2m. Các phương án dự phòng cũng đã được các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội chuẩn bị sẵn và diễn tập trước nhiều ngày qua. Đây là một trong những điểm mấu chốt góp phần giúp Thủ đô tổ chức thành công cho ngày hội của toàn dân.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh bỏ phiếu bầu cử. 

Sáng 23/5, trong không khí nô nức, phấn khởi của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đi bỏ phiếu bầu cử, tại khu vực bỏ phiếu số 5 (phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Đúng 7h, điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm Non Hoa Sữa, khu vực bầu cử số 5, phường Kim Liên bắt đầu mở cửa, đón cử tri và tiến hành lễ khai mạc. Sau các thủ tục đọc nội quy phòng bỏ phiếu; kiểm tra, niêm phong hòm phiếu theo quy định, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh là một trong những cử tri đầu tiên của khu dân cư bỏ phiếu bầu cử. Người bỏ phiếu đầu tiên là ông Trần Đình Tuần, cán bộ tiền khởi nghĩa.

leftcenterrightdel
 

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Tổ trưởng tổ bầu cử cho biết: Khu vực có 1.697 cử tri, 3 cử tri bỏ phiếu lần đầu. Khai mạc cuộc bầu cử, bà Liên đề nghị các cử tri hãy xác định quyền và nghĩa vụ của công dân, nêu cao ý thức trách nhiệm, căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được bầu ở đơn vị bầu cử của mình; nghiên cứu kỹ tiểu sử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu những người tiêu biểu, xứng đáng là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Lần đầu đi bỏ phiếu, cử tri Triệu Uyển Vi (Tổ dân phố số 14, khu vực bỏ phiếu số 5, phường Kim Liên) chia sẻ: “Bước vào tuổi 18, cũng như nhiều bạn bè cùng trang lửa, tôi không giấu nổi cảm xúc vinh dự, tự hào xen lẫn những kỳ vọng lớn lao vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với thế hệ trẻ chúng tôi, ngày nhỏ đã từng theo bố, mẹ, ông bà, đi bỏ phiếu bầu cử. Nhưng năm nay là năm đầu tiên tôi được trực tiếp đi bầu cử và cảm giác chờ đón đến ngày được cầm lá phiếu bầu những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân thật khó tả.

Được cầm lá phiếu trên tay, tôi thấy mình trưởng thành hơn và đặc biệt khi biết lá phiếu của mình sẽ góp phần làm nên thành công của ngày bầu cử khiến tôi nhận thức rõ hơn về quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân.

Bầu cử là quyền lợi, cũng là trách nhiệm của một cử tri. Tôi mong muốn các đại biểu sau khi được trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm mà nhân dân đã tin tưởng giao phó".

leftcenterrightdel
 Cử tri đến điểm bầu cử đều phải rửa tay sát khuẩn, đo nhiệt độ, đảm bảo nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch COVID-19. 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Cử tri xếp hàng giãn cách an toàn.  

Sau khi thực hiện quyền bầu cử, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, trong không khí phấn khởi cùng với cử tri cả nước, cử tri Thủ đô nói chung và cử tri quận Đống Đa nói riêng náo nức, phấn khởi tham gia bầu cử để lựa chọn được những đại biểu xứng đáng là đại biểu của nhân dân, mang tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân đến với cơ quan quyền lực của nhà nước.

"Cuộc bầu cử lần này được diễn ra với ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cả nước đang nô nức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên và cũng là dịp TP Hà Nội triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1/7/2021", ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định thành phố đã vào cuộc với thái độ rất chủ động, quyết liệt, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, xây dựng phương án cụ thể, chi tiết để phòng, chống dịch cho ngày bầu cử, đặc biệt là các khu vực cách ly y tế, bảo đảm an toàn, đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND thành phố đánh giá, mặc dù là địa bàn rộng với 21 phường, hơn 376 nghìn nhân khẩu, trong đó có hơn 287 nghìn cử tri thực hiện bỏ phiếu tại 148 khu vực bỏ phiếu; có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, nhưng với quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Đống Đa đã quyết tâm tổ chức tốt cuộc bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tại Hà Nội có hơn 5,4 triệu cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chia làm 4.825 tổ bầu cử tại 30 quận, huyện, thị xã.

Một số hình ảnh tại các điểm bỏ phiếu:

leftcenterrightdel
Các cụ thượng thọ phường Thịnh Liệt đến rất sớm để bầu cử. Ảnh: Đoàn Quang.
leftcenterrightdel
Cử tri đến bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7 quận Nam Từ Liêm. Ảnh: T.P 
leftcenterrightdel
 Cử tri phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Vũ Phương. 
leftcenterrightdel
 Cử tri tổ 9-10-11 phường Cầu Diễn sáng suốt bỏ phiếu chọn người có đức, có tài. Ảnh: Vũ Phương. 

leftcenterrightdel
 Cử tri phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm vui mừng, phấn khởi đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân. Ảnh: Vũ Phương. 
leftcenterrightdel
Cử tri phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm được đo nhiệt độ trước khi vào khu vực bầu cử. Ảnh: Vũ Phương. 
leftcenterrightdel
Tại nơi cử tri lựa chọn đại biểu đều có vách ngăn, dung dịch sát khuẩn đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ảnh: Vũ Phương. 
leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các cử tri xếp hàng chờ đến lượt thực hiện quyền bầu cử tại đơn vị bầu cử số 3, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.
leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bỏ phiếu bầu.
leftcenterrightdel
 Điểm bầu cử ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình.
leftcenterrightdel
 Các cử tri được đo thân nhiệt.
leftcenterrightdel
 Nhiều cử tri lớn tuổi của quận Ba Đình đi bỏ phiếu.
leftcenterrightdel
 Cử tri được phát phiếu bầu và hướng dẫn thực hiện quy trình bỏ phiếu.
leftcenterrightdel
 Cử tri ngồi giãn cách đúng quy định phòng dịch.
leftcenterrightdel
 Các cử tri ngồi giãn cách chờ đến lượt bỏ phiếu.

 

 

 

Vũ Phương - Quang Cảnh