Ngày 16/7, tại TP. Đồng Hới, Ban tổ chức Giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ VII - 2020 đã tổ chức họp báo công bố thông tin và bốc thăm chia bảng giải bóng đá phong trào dành cho những người làm báo khu vực miền Trung, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020).

Giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ VII – 2020 do Câu lạc bộ bóng đá Người làm báo Quảng Bình (JFC Quảng Bình) đăng cai tổ chức chính thức diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/7.

leftcenterrightdel
 6 đội bóng bốc thăm chia bảng và nhận màu áo thi đấu

Giải đấu năm nay có 6 đội tham gia: chủ nhà JFC Quảng Bình, FC báo chí thường trú Hà Tĩnh, Liên quân Báo chí Nghệ An (Rclub Nghệ An), CLB bóng đá Báo chí thường trú TT-Huế (Huế RFC), FC báo chí Thanh Hóa,  và CLB bóng đá phóng viên Đà Nẵng (JFC Đà Nẵng).
Khác với các năm trước, giải được tổ chức vào dịp kỉ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), năm nay do ảnh hưởng dịch Covid -19 nên Ban tổ chức và các đội đã thống nhất thời gian giải vào giữa tháng 7.

Theo điều lệ của giải, đội chủ nhà JFC Quảng Bình và đội đương kim vô địch Giải bóng đá báo chí miền Trung năm 2019 là FC báo chí Thanh Hóa được xếp nhóm hạt giống lần lượt ở 2 bảng A - B. 4 đội còn lại bốc thăm phân vào hai bảng.

Các đội trong mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, 2 đội có số điểm cao nhất sẽ bước vào trận tranh chức vô địch, 2 đội số điểm cao nhì sẽ thi đấu tranh giải Ba, Tư, 2 đội còn lại đồng hạng Năm.
Cụ thể, kết quả bốc thăm chia bảng kết quả như sau, bảng A gồm: Đội chủ nhà JFC Quảng Bình, JFC Đà Nẵng, FC báo chí thường trú Hà Tĩnh; ở bảng B sẽ là: FC báo chí Thanh Hóa, RClub Nghệ An và RFC Huế. Sau buổi lễ khai mạc vào sáng 18/7 sẽ diễn ra 2 trận tranh tài, ở bảng A giữa JFC Quảng Bình với JFC Đà Nẵng, ở bảng B giữa FC báo chí Thanh Hóa và Rclub Nghệ An.
leftcenterrightdel
 FC báo chí Thanh Hóa, đương kim vô địch ra quân vào với Quảng Bình

Cơ cấu giải thưởng năm nay có trị giá lên tới 50 triệu đồng. Cụ thể: giải vô địch sẽ nhận cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng 15 triệu đồng; giải Nhì nhận cờ, huy chương và tiền thưởng 10 triệu đồng; giải Ba nhận cờ, huy chương và tiền thưởng 8 triệu đồng; giải Tư nhận tiền thưởng 6 triệu đồng; giải Năm nhận tiền thưởng 5 triệu đồng; cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất nhận tiền thưởng 2 triệu đồng.

Được biết, giải bóng đá báo chí miền Trung đã trải qua 6 mùa giải (lần thứ 1 năm 2014 tại TP.Huế, lần thứ 2 năm 2015 tại TP.Đà Nẵng, lần thứ 3 năm 2016 tại TP.Vinh, Nghệ An, lần thứ 4 năm 2017 tại TP.Huế, lần thứ 5 năm 2018 tại TP.Đà Nẵng, lầm thứ 6 năm 2019 tại Hà Tĩnh) đến nay giải đấu đã trở thành sân chơi chung lành mạnh, nơi giao lưu gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết của những người làm báo khu vực miền Trung.
Ngoài ra, giải đấu còn là nơi kết nối, lan tỏa tấm lòng của các nhà báo, phóng viên đến cộng động. Trước khi giải đấu diễn ra, Ban tổ chức sẽ có kế hoạch và kêu gọi sự đóng góp của thành viên các đội bóng tham gia hướng đến ủng hộ người nghèo, các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

 
Nguyễn Cường