Ngày 13/7, Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng tổ chức Lễ khai mạc Giải Bơi – Lặn vô địch trẻ quốc gia năm 2020.

leftcenterrightdel
 Ngày 13/7, Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng tổ chức Lễ khai mạc Giải Bơi – Lặn vô địch trẻ quốc gia năm 2020.
leftcenterrightdel
 Giải Bơi - Lặn vô địch các nhóm tuổi Quốc gia năm 2020 diễn ra từ ngày 10/7 đến ngày 20/7  thu hút hơn 420 vận động viên ở các nhóm tuổi đến từ 34 tỉnh, thành, ngành trong toàn quốc về tham dự.  
leftcenterrightdel
 Các vận động viên nữ đang chuẩn bị bước vào tranh tài tại nội dung 50m chân vịt đôi. 
leftcenterrightdel
 Các vận động viên nam  sẵn sàng ở vạch xuất phát tranh tài ở nội dung 50m chân vịt đôi.
leftcenterrightdel
  •  Các vận động sẽ thi đấu tranh 62 bộ huy chương ở nội dung lặn và 127 bộ huy chương ở nội dung bơi.
leftcenterrightdel
 Vận động viên nữ thi đấu ở nội dung 50m nín thở. 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các vận động viên hồi hộp theo dõi kết quả thi của mình.
leftcenterrightdel
 Phía bên ngoài các vận động viên vẫn tranh thủ tập luyện trong khi chờ tới lượt thi đấu của mình.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các bậc phụ huynh trực tiếp tới  theo dõi, cổ vũ cho phần thi của con mình.
leftcenterrightdel
 Kết thúc nội dung thi đấu môn Lặn. Các vận động viên Bơi – Lặn Hà Nội dẫn đầu toàn đoàn xuất sắc giành được 42 Huy chương các loại, trong đó có 17 Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc và 11 Huy chương Đồng.

Giải Bơi - Lặn vô địch các nhóm tuổi Quốc gia năm 2020 diễn ra từ ngày 10/7 đến ngày 20/7  thu hút hơn 420 vận động viên đến từ 34 tỉnh, thành, ngành trong toàn quốc về tham dự.  

Các vận động sẽ thi đấu tranh 62 bộ huy chương ở nội dung lặn và 127 bộ huy chương ở nội dung bơi.

Kết thúc nội dung thi đấu môn Lặn. Các vận động viên Bơi – Lặn Hà Nội dẫn đầu toàn đoàn xuất sắc giành được 42 Huy chương các loại, trong đó có 17 Huy chương Vàng (HCV), 14 Huy chương Bạc (HCB) và 11 Huy chương Đồng (HCĐ).

Lê Tâm