leftcenterrightdel
Vận động viên Đỗ Vân Anh, đoàn Hà Nội, chuẩn bị thi đấu nội dung xà lệch đồng đội nữ. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN) 
Môn Cờ vua có 177 vận động viên tham gia, đến từ 18 đoàn, gồm Bình Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thừa Thiên-Huế, Quân đội, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Bến Tre, Lâm Đồng, Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Định, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình và đoàn chủ nhà Hà Nội. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung cá nhân, đồng đội nam, nữ cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp.

Trong khi đó, ở môn Thể dục dụng cụ có 40 vận động viên tham gia, đến từ bốn đoàn gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội và Hải Phòng. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ, toàn năng cá nhân nam, toàn năng cá nhân nữ thể dục tự do, ngựa vòng, vòng treo, nhảy chống, xà đơn, xà kép, xà lệch, cầu thăng bằng.

Trong ngày, tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy (Hà Nội), môn Cầu lông trong khuôn khổ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018 cũng chính thức khép lại với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Hà Nội với hai Huy chương Vàng, hai Huy chương Bạc và ba Huy chương Đồng.

Tại Nhà thi đấu Trường Đại học Bách Khoa (Hà Nội), môn Bóng rổ 3x3 cũng khép lại với phần thắng nghiêng về đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với hai Huy chương Vàng ở hai nội dung nam và nữ. Đoàn Cần Thơ giành một Huy chương Bạc ở nội dung nữ; đoàn Quân đội giành một Huy chương Bạc ở nội dung nam; đoàn chủ nhà giành hai Huy chương Đồng ở hai nội dung nam và nữ.
leftcenterrightdel
Các vận động viên nam hai đội Cần Thơ (áo xanh) và TP HCM (áo đỏ) trong một pha tranh bóng. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN) 

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các giải đấu có chất lượng chuyên môn cao. Lượng khán giả đến nhà thi đấu khá đông đã tạo nên không khí sôi nổi ở mỗi giải đấu, đặc biệt ở môn cầu lông. Thông qua các môn thi đấu, Ban tổ chức đã phát hiện được nhiều gương mặt trẻ triển vọng để tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo và bổ sung cho đội tuyển quốc gia.

Như vậy, sau 13 ngày tranh tài (từ ngày 15-28/11), đoàn chủ nhà Hà Nội vẫn tạm thời dẫn đầu với 48 Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc và 30 Huy chương Đồng. Xếp ở vị trí thứ 2 là đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với 30 Huy chương Vàng, 29 Huy chương Bạc và 33 Huy chương Đồng. Đứng ở vị trí thứ 3 là đoàn Quân đội với 10 Vàng, 14 Bạc và 19 Đồng.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018 sẽ kết thúc vào ngày 10/12. Lễ Bế mạc đại hội sẽ diễn ra Cung điền kinh Hà Nội./.

Theo vietnam+