Giải được công bố sáng ngày 15/7, tại TPHCM. Đây là hoạt động nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt hướng đến kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

leftcenterrightdel
 Năm 2020 là lần thứ 5 giải được tổ chức.

Qua 4 năm tổ chức, giải đua xe đạp VTV Cup đã tạo ra sân chơi bổ ích cho các VĐV chuyên nghiệp. Giải là cơ hội để các cua-rơ Việt Nam cọ xát thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, hướng đến các giải đấu quốc tế lớn trong thời gian tới đây.

Giải sẽ xuất phát từ thủ đô Hà Nội vào ngày 2/9, và đi qua các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quãng Ngãi và kết thúc tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, vào ngày 10/9.

Vào ngày khai mạc giải đua 2/9, các đội sẽ đua vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Năm nay, giải đua có tổng giá trị giải thưởng 1 tỷ đồng, trong đó giải Áo vàng chung cuộc trị giá 160 triệu đồng. Giải năm nay quy tụ 10 đội mạnh trong nước, cùng các cua-rơ mạnh, với tổng lộ trình đua dài 1.156km.

Theo dantri.vn