leftcenterrightdel
Trao Huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các VĐV Lê Tú Chinh (giữa), Nguyễn Thị Oanh (trái) và Đỗ Thị Quyên ở nội dung chạy 100m nữ. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN 
Môn điền kinh có sự tham gia của 474 vận động viên đến từ 57 tỉnh, thành, ngành; trong đó Hà Nội, Quân đội và TP Hồ Chí Minh là 3 đơn vị có số lượng vận động viên tham gia đông nhất. Đây cũng là những đơn vị có phong trào phát triển môn điền kinh mạnh nhất cả nước.

Theo Ban tổ chức, điền kinh là một trong những môn có số lượng vận động viên tham dự đông nhất và cũng là môn có nhiều nội dung nhất tại Đại hội. Trong ngày đầu thi đấu, các vận động viên tranh tài ở các nội dung dành cho nam và nữ là chạy 100m, 200m, 1.500m, tiếp sức 4x400m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ, ném búa.

Môn bắn súng thu hút 221 vận động viên đến từ 12 đoàn gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Quân đội, Công an. Trong ngày 27/11, các vận động viên thi đấu ở các nội dung 10m súng trường hơi nam, 50m súng ngắn bắn chậm nam,

Ở môn xe đạp đường trường có 144 vận động viên đến từ 12 đoàn gồm: An Giang, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hòa Bình, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quân đội, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc tham dự. Trong ngày đầu, các vận động viên tranh tài ở các nội dung 39,6km cá nhân tính điểm nữ và 49,5km cá nhân tính điểm nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 10 môn, phân môn hoàn thành công tác tổ chức thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII.
leftcenterrightdel
Phần thi chạy tiếp sức của nữ 4x800m. Đơn vị Hà Nội giành HCV, đơn vị Nam Định giành HCB, và đơn vị Nghệ An giành HCĐ. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN 

Sau 12 ngày thi đấu (từ 15 đến 27/11), Đoàn chủ nhà Hà Nội đang tạm dẫn đầu Bảng tổng sắp huy chương với 41 Huy chương Vàng, 36 Huy chương Bạc và 27 Huy chương Đồng.

Đoàn TP Hồ Chí Minh xếp ở vị trí thứ 2 với 26 Huy chương Vàng, 25 Huy chương Bạc và 29 Huy chương Đồng.

Vươn lên vị trí thứ 3 là đoàn Quân đội với 8 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc và 15 Huy chương Đồng.

Đoàn Bình Dương xuống vị trí thứ 4 với 8 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng.

Theo TTXVN