Cụ thể, tiền vệ Lương Xuân Trường được tung vào sân ngay từ đầu. Cùng với đó, Nguyễn Phong Hồng Duy được bố trí đá hậu vệ cánh phải. Ở vị trí mà Duy Mạnh để lại do nhận án phạt, ông Park đã tin dùng Đoàn Văn Hậu.

Các vị trí còn lại trong sơ đồ 3-4-3 vẫn được giữ nguyên. Ở hàng công là bộ ba Công Phượng, Quang Hải, Phan Văn Đức. Ở giữa cùng với Xuân Trường là Hùng Dũng. Trọng Hoàng vẫn đảm bảo phòng thủ bên phía hành lang cánh phải. 

Hai trong 3 vị trí trung vệ là Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Án ngữ trong khung thành của ĐT Việt Nam vẫn là Đặng Văn Lâm. Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Yemen sẽ diễn ra vào lúc 23h ngày 16/1.

leftcenterrightdel
Ảnh: zing.vn. 

Vũ Minh Khôi