Theo đó, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trên 2 cụm sân đó là sân tập luyện của các tuyến năng khiếu TPHCM, nằm trong khuôn viên Trung tâm TDTT Phú Thọ (TPHCM) và sân Thống Nhất.

leftcenterrightdel
U23 Việt Nam vừa kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc... 
Cả 2 sân này đều được sử dụng loại cỏ chỉ, với công nghệ nhập từ Thái Lan, tương tự như mặt cỏ và công nghệ đang được sử dụng tại sân Chang Arena ở Buriram (Thái Lan), nơi đội bóng của HLV Park Hang Seo đá 2 trận đầu vòng bảng giải U23 châu Á, gặp UAE vào ngày 10/1/2020 và gặp Jordan vào ngày 13/1/2020.

Cũng theo thông tin từ phía đội tuyển U23 Việt Nam, đội sẽ cố gắng tìm thêm một trận đấu cọ xát nữa với “quân xanh” là một đội bóng của TPHCM, trước khi di chuyển sang đất Chùa Vàng.

leftcenterrightdel
... và đã trở về TPHCM (ảnh: T.V) 
Mặc dù vậy, đối tượng cụ thể là đội bóng nào, CLB TPHCM hay Sài Gòn FC, hoặc một đội nào khác vẫn chưa được chốt, vì còn phải chờ quyết định của HLV Park Hang Seo. 

Thuận lợi cho các cầu thủ U23 Việt Nam trong khoảng thời gian họ đóng quân tại TPHCM, ngoài chuyện mặt sân tập luyện giống với sân thi đấu ở đất Chùa Vàng, thì thời tiết tại TPHCM cũng giống với thời tiết ở Bangkok và các vùng phụ cận, nơi diễn ra giải U23 châu Á. 

Dự kiến, ngày 1/1/2020, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ rời TPHCM sang Thái Lan, đá giao hữu với U23 Bahrain tại đây vào ngày 3/1/2020, trước khi bước vào VCK giải U23 châu lục.

Theo Dân trí