leftcenterrightdel
Tối 2/12, người hâm mộ cả nước tràn xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: TTXVN 

“Việt Nam kiểm soát trận bán kết” là tiêu đề được hãng tin AFP chọn cho bài viết về chiến thắng 2-1 của tuyển Việt Nam. Theo bài viết, tuyển Việt Nam đã có được khởi đầu thuận lợi trong trận đấu diễn ra ở Bacolod khi Đoàn Văn Hậu chuyền bóng khéo léo qua hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện để Nguyễn Anh Đức đánh đầu qua thủ môn Michael Falkesgaard và mở tỷ số.
leftcenterrightdel
Anh Đức mở tỷ số cho Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN 

Sau đó, đội chủ nhà Philippines đã san hòa tỷ số 1-1 nhờ pha lập công của Patrick Reichelt. Tuy nhiên, thế dẫn trước nhanh chóng được lập lại cho đội bóng từng vô địch năm 2008 khi Phan Văn Đức thoát xuống vòng cấm địa của đối phương và dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 2-1.

Trong khi đó, hãng tin Reuters có bài viết với nhan đề “Philippines thua Việt Nam - Thất bại đầu tiên của HLV Sven-Goran Eriksson”. Theo bài báo, tuyển Philippines dưới thời HLV nổi tiếng Sven-Goran Eriksson đang có thành tích khá tốt, 2 thắng và 2 hòa, trước khi bước vào trận đấu với Việt Nam. Tuy nhiên, những pha dứt điểm chính xác của Nguyễn Anh Đức rồi Phan Văn Đức đã mang về chiến thắng cho đội bóng của HLV Park Hang-seo.
leftcenterrightdel
Phan Văn Đức nâng tỉ số cho Đội tuyển Việt Nam lên 2-1 vào đầu hiệp 2. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN 

Theo lịch thi đấu, hai đội sẽ chơi trận lượt về vào ngày 6/12 tới tại Hà Nội. Với HLV Sven-Goran Eriksson, ông cần tìm ra các biện pháp để giúp tăng cường sức tấn công của Philippines, qua đó gia tăng khả năng tìm kiếm nhiều bàn thắng trong trận lượt về. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ vào chơi chung kết với Thái Lan hoặc Malaysia, hai đội đã hòa nhau 0-0 trong trận lượt đi ở Kuala Lumpur.

leftcenterrightdel
 

Cũng liên quan tới trận bán kết giữa Việt Nam và Philippines, hãng tin Tân Hoa Xã đã có bài viết về trận đấu. Bài viết đã dẫn lời của HLV Sven-Goran Eriksson sau trận khi ông khen ngợi cầu thủ Phan Văn Đức của tuyển Việt Nam. Theo chiến lược gia kỳ cựu này, tuyển Philippines sẽ nỗ lực hết sức trong trận lượt về sắp tới.

Theo TTXVN