Theo đó, trên trang chủ của AFC đã tổ chức cuộc bình chọn mang tên “Bàn thắng mang tính biểu tượng AFC U23” và Quang Hải với cú sút được dân mạng ưu ái đặt cho biệt danh "cầu vồng trong tuyết" vào lưới Uzbekistan trong trận chung kết với U23 Uzbekistan ở VCK U23 châu Á 2018 là một ứng cử viên sáng giá.

leftcenterrightdel
Ảnh chụp màn hình trang web của Liên đoàn bóng đá Châu Á AFC 

Siêu phẩm “cầu vồng trong tuyết” của Quang Hải tính đến  tính đến 10h sáng ngày 19/12/2019 đang có lượng bình chọn vượt trội so với các đề cử khác ở giải thưởng bàn thắng đẹp nhất giải. Cụ thể, số bình chọn cho siêu phẩm của Quang Hải đang được 1.128.972 chiếm 50% tổng phiếu bầu, bàn thắng đứng thứ 2 trong danh sách 8 bàn thắng được đề cử hiện chỉ được 228408 (chiếm 10%).

Với tỷ lệ như trên, và thời hạn bình chọn không còn xa, có thể ví bàn thắng của Quang Hải vào lưới U23 Uzbekistan hiện đang 'vô đối' trong cuộc bình chọn này.

leftcenterrightdel
 Clip 5 bàn thắng của Quang Hải tại giải U23 Châu Á. Nguồn: VnExpress

 5 BÀN THẮNG CỦA QUANG HẢI TRÊN ĐẤT THƯỜNG CHÂU

Tại VCK U23 châu Á 2018, Quang Hải đã trở thành cái tên nổi bật nhất của U23 Việt Nam khi sở hữu 5 bàn thắng đẹp mắt tại giải.

Bàn thắng đầu tiên Quang Hải ghi được là trong trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc. Anh đã ghi bàn thắng quan trọng vào phút thứ 17 của trận đấu.

Bàn thắng thứ 2, Quang Hải ghi được vào lưới U23 Australia. Đây là bàn thắng quan trọng ấn định chiến thắng của U23 Việt Nam tại vòng bảng và anh đã ghi bàn thắng này vào phút thứ 72.

Tại trận bán kết với Qatar, Nguyễn Quang Hải đã ghi 1 bàn thắng vào phút thứ 69 và 88, qua đó giúp U23 Việt Nam bước vào loạt đá luân lưu và giành chiến thắng chung cuộc để tiến tới chung kết.

Trận chung kết lịch sử của U23 Việt Nam với U23 Uzbekistan diễn ra sau đó 4 ngày. Việt Nam bị dẫn trước và Quang Hải đã xuất sắc ghi bàn thắng san bằng tỉ số vào phút thứ 41. Đây được xem là bàn thắng đẹp nhất của U23 Việt Nam và được AFC đặt tên mỹ miều “Cầu vồng trong tuyết”.


PV