leftcenterrightdel
Lịch thi đấu 4 lượt trận còn lại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á 
Bảng G đang được xem là bảng đấu căng thẳng ở vòng loại World Cup 2022 khi cả 4 đội là Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và UAE đều còn cơ hội đi tiếp.
leftcenterrightdel

Aidil Radzak muốn giúp Malaysia vượt qua Việt Nam để giành ngôi đầu bảng G 
Trong đó, Malaysia đang xếp ở vị trí thứ 2 với 9 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Việt Nam 2 điểm. Cơ hội của Malaysia sẽ được quyết định trong 3 trận đấu cuối với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Thái Lan, Việt Nam và UAE.

Trước tình hình đó, ngôi sao Aidil Radzak đã tỏ ra tự tin Malaysia có thể làm nên điều kỳ diệu. Thậm chí, anh còn khẳng định sẽ vượt qua đội tuyển Việt Nam để giành ngôi đầu bảng (trong trận đấu ở sân Bukit Jalil vào ngày 31/3).

Phát biểu trước báo giới, Aidil Radzak cho biết: “Vị trí thứ 2 của Malaysia là xứng đáng bởi tinh thần từ những chiến binh thép của chúng tôi. Nếu toàn đội tiếp tục duy trì sự tập trung trong những trận đấu tới thì Malaysia hoàn toàn có thể làm nên được điều không tưởng”.

Còn nhớ, trước thềm trận đấu lượt đi với Việt Nam, Aidil Radzak từng tuyên bố sẽ đòi nợ đoàn quân HLV Park Hang Seo sau thất bại trong trận chung kết AFF Cup. Dù vậy, ở trận đấu ấy, Malaysia đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1.

Trong lần tái đấu, Malaysia hứa hẹn sẽ mạnh hơn khi có sự bổ sung của những cầu thủ nhập tịch như Liridon Krasnniqi (Kosovo) và Guiherme De Paula (Brasil). Liên đoàn bóng đá Malaysia đang hy vọng có thể kịp hoàn tất thủ tục cho các cầu thủ này trước thềm trận đấu với Việt Nam.
Theo Dân trí