Tờ Vocket FC của Malaysia cho biết lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020 ở Thái Lan vào tháng 6/2020 đã bị hoãn do dịch Covid-19.

Một số quốc gia ở Đông Nam Á đã bắt đầu kiểm soát được dịch COVID-19 và số lượng người nhiễm virus đã giảm xuống, tuy nhiên ở nhiều nước vẫn đang áp đặt biện pháp hạn chế đi lại, gây khó khăn cho việc tổ chức lễ bốc thăm.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vẫn chưa công bố thời điểm mới diễn ra lễ bốc thăm. Theo dự đoán, lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020 có thể diễn ra vào tháng 8 năm nay.
leftcenterrightdel
AFF Cup chưa chắc có thể diễn ra đúng thời hạn 
AFF đã xem xét phương án chọn 2 quốc gia đăng cai tổ chức vòng bảng như trước đây, sau đó duy trì thể thức sân nhà, sân khách từ vòng bán kết. Bên cạnh đó, cũng có đề xuất là tổ chức tất cả các trận đấu ở 1 quốc gia đã kiểm soát tốt dịch COVID-19.

Thậm chí, Việt Nam đang được lựa chọn là quốc gia đăng cai AFF Cup 2020. Tuy nhiên VFF chưa nhận được lời đề nghị từ AFF và bản thân giải đấu này chưa xác định được có diễn ra đúng thời hạn hay không.

Theo lịch cũ, AFF Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 23/11 đến 31/12/2020. Giải đấu này chỉ diễn ra sau 6 ngày, trước thời kết thúc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, nơi mà nhiều đội tuyển như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Philippines đang tham dự.

Với lịch thi đấu như hiện tại, một số đội tuyển như Thái Lan, Philippines hay Malaysia đang cân nhắc cử đội hình phụ dự AFF Cup 2020, do muốn tập trung lực lượng mạnh nhất cho AFF Cup.

Đội tuyển Việt Nam vẫn cử lực lượng mạnh nhất nhằm bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á. Theo lịch, đoàn quân HLV Park Hang Seo sẽ tập trung vào cuối tháng 9 để chuẩn bị lực lực lượng cho vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 10 và 11/2020.
Theo Dân trí