Theo kế hoạch, giải Futsal châu Á được tổ chức vào tháng 2/2020 ở Turkmenistan để chọn ra 5 đại diện châu Á dự Futsal World Cup. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 chưa được kiểm soát nên giải đấu này đã bị hoãn lại đến cuối tháng 3/2021 tại Kuwait.

leftcenterrightdel
Futsal nam Việt Nam sáng cửa lần thứ hai dự World Cup. 

Tuy nhiên, một lần nữa giải Futsal châu Á lại phải hoãn hoặc có thể hủy, và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) buộc phải tính đến phương án "đặc biệt". 

Theo đó, AFC có thể sẽ lựa chọn đại diện dự Futsal World Cup bằng cách xếp hạng các đội theo kết quả của 3 giải Futsal châu Á gần nhất được tổ chức (2014, 2016, 2018) để chọn ra 5 đội đứng đầu tham dự Futsal World Cup. 

Nếu phương án này được thông qua, đội tuyển Futsal nam Việt Nam sẽ được chọn đến Futsal World Cup 2021 do xếp ở vị trí thứ 5 trên BXH. Ở 3 giải Futsal châu Á gần nhất, đội tuyển Futsal Việt Nam đều vượt qua vòng bảng (vào tứ kết các năm 2014, 2018, vào bán kết năm 2016). 

Quyết định cuối cùng của AFC về giải đấu Futsal châu Á 2021 cũng như việc lựa chọn các đội đại diện châu Á đến Futsal World Cup 2021 sẽ được sớm thông báo. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các quốc gia không có tên trong 5 đội được đặc cách đang phản đối quyết liệt phương án của AFC.

Theo Dân trí