leftcenterrightdel
 Bảng xếp hạng FIFA tháng 1/2018

Đáng chú ý, căn cứ để FIFA đánh giá xếp hạng dựa vào thành tích của đội tuyển quốc gia chứ không phải các đội tuyển trẻ. Vì thế, việc U23 Việt Nam giành ngôi Á quân châu Á 2018 vừa qua không có ảnh hưởng nào đến BXH này, mà phần lớn dựa vào việc đội tuyển Việt Nam giành vé dự Asian Cup 2019 vào cuối năm 2017.

Trong năm 2018, đấu trường chính của đội tuyển Việt Nam là AFF Suzuki Cup diễn ra vào cuối năm. Đây là lần đầu tiên giải bóng đá vô địch Đông Nam Á không có nước chủ nhà/đồng chủ nhà. Thay vào đó, mỗi đội bóng sẽ thi đấu 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách ở vòng bảng, vòng bán kết và chung kết giữ nguyên thể thức lượt đi và lượt về.

Do AFF Cup được xét vào hệ thống tính điểm FIFA, giải đấu này sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang Seo kiếm thêm điểm số nhằm nâng cao vị trí trên bảng xếp hạng. Trước đó, khi mới sang Việt Nam, HLV người Hàn Quốc từng tuyên bố sẽ đưa đội tuyển vào top 100 thế giới. Hiện tại đội tuyển Việt Nam còn kém vị trí này (Gruzia) 36 điểm.

HLV Park Hang Seo sẽ triệu tập đội tuyển quốc gia vào tháng 3/2018 để chuẩn bị cho trận đấu với Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019. Trận đấu này chỉ còn mang tính thủ tục, do cả 2 đội tuyển đều đã chính thức giành vé tham dự VCK. Chỉ với 22 trận đấu bao gồm cả giao hữu được diễn ra trong tháng 12, không ngạc nhiên khi BXH FIFA đầu năm 2018 chứa đựng rất ít sự thay đổi đáng kể.

Tại khu vực châu Á, top 5 đội tuyển dẫn đầu vẫn là những cái tên quen thuộc. Bao gồm Iran (hạng 34 Thế giới), Australia (36), Nhật Bản (56), Hàn Quốc (59) và Saudi Arabia (65).

Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam dẫn đầu (hạng 112 Thế giới), tiếp sau là Philippines thứ hai (123) và Thái Lan xếp thứ ba (129), hai đội tuyển này đều tăng 1 bậc so với thứ hạng đã nhận tháng trước. Hạng 4 và 5 trong khu vực Đông Nam Á là Myanmar (140) và Indonesia (160).

Thế Đức (tổng hợp)