Chiều qua (15-3), FIFA đã công bố bảng xếp hạng bóng đá thế giới tháng 3-2018, theo đó, top 10 thế giới không có sự thay đổi nào. Điều này là do trong tháng vừa qua bóng đá thế giới rất ít có các trận cầu quốc tế.

leftcenterrightdel
Top 10 thế giới. Ảnh chụp màn hình trang web của FIFA

Tuyển Đức vẫn vững vàng ở ngôi số 1 với 1609 điểm, hơn đội xếp thứ hai Brazil hơn 100 điểm (1489). Các vị trí tiếp theo lần lượt trong top 10 gồm Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Pháp và Chile. Các đội tuyển mạnh khác như Ý đứng thứ 14, Anh đứng thứ 16 và Hà Lan thứ 21.

leftcenterrightdel
 Đội tuyển bóng đá Việt Nam đứng thứ 113, vượt qua Philippines và Thái Lan dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. 

Tại khu vực châu Á, Iran vẫn xếp số 1, ba vị trí tiếp theo lần lượt là Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều không thay đổi. Đội tuyển Trung Quốc vươn lên đứng thứ năm đánh bật Saudi Arabia xuống thứ 6. 4 đội còn lại trong top 10 châu Á là Uzbekistan, Palestine, Syria và UAE.

leftcenterrightdel
 Việt Nam đứng thứ 16 châu Á

Đội tuyển bóng đá Việt Nam có tháng thứ 4 liên tiếp dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Hiện Việt Nam xếp thứ 113 thế giới và 16 châu Á với 293 điểm. So với tháng trước, Việt Nam đã tụt 1 bậc trên bảng xếp hạng. Vào tháng 12-2017, đội tuyển bóng đá Việt Nam lần đầu vượt qua Philippines để trở lại ngôi đầu khu vực Đông Nam Á. Từ đó đến nay, đội tuyển bóng đá Việt Nam tiếp tục giữ vị trí số 1 này.

Các vị trí còn lại thuộc khu vực Đông Nam Á lần lượt là Philippines (122 thế giới, tăng 1 bậc), Thái Lan (129), Myanmar (142), Indonesia (162, giảm 2 bậc), Singapore (171, tăng 2 bậc), Campuchia (171, tăng 1 bậc), Malaysia (178, giảm 3 bậc), Lào (183), Timor Leste (190, tăng 1 bậc) và Brunei (193, giảm 3 bậc).

Thế Đức