Tờ Al Khaledzi của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) viết về U22 Việt Nam: “Họ thuộc nhóm 4 đội hạt giống hàng đầu. Hãy cẩn thận với U22 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo”.

“Nếu UAE giành được kết quả tốt trước U23 Việt Nam, cuộc đua ở bảng D của VCK U23 châu Á sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều” – tờ báo này viết thêm.

leftcenterrightdel
Báo chí UAE đánh giá cao HLV Park Hang Seo và U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á (ảnh: Huyền Trang) 

Đội Olympic UAE từng chạm mặt Olympic Việt Nam tại Asiad 2018. Khi đó, UAE giành chiến thắng để đoạt huy chương đồng nội dung bóng đá nam. Tuy nhiên, khi đôi bên tái ngộ nhau ở VCK U23 châu Á đầu năm 2020, UAE vẫn dành sự tôn trọng nhất định cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo.

Tờ báo Al Carlesage của UAE nhận định: “U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo. Họ là đội bóng mạnh. Trận đấu với U23 Việt Nam sẽ là trận đấu khó khăn”.

“Các cầu thủ Việt Nam luôn thi đấu với quyết tâm cao. Họ sẽ là rào cản lớn của UAE cho mục tiêu hướng tới Olympic Tokyo 2020” – vẫn là bình luận của báo Al Carlesage.

Theo quy định của Uỷ ban Olympic quốc tế, châu Á sẽ có 3 đại diện tham dự nội dung bóng đá nam Olympic Tokyo 2020, không tính chủ nhà Nhật Bản.

Chính vì thế, 3 đội đứng đầu giải U23 châu Á vào đầu năm tới sẽ giành quyền tham dự Olympic Tokyo vào giữa năm. Nếu Nhật Bản vào bán kết giải U23 châu Á, cả 4 đội vào bán kết giải đấu này sẽ đương nhiên có mặt tại Olympic Tokyo.

Ngược lại, trong trường hợp Nhật Bản bị loại trước vòng bán kết, trận tranh hạng ba của giải U23 châu Á, sẽ là trận tranh vé vớt dự Olympic Tokyo (2 vé đầu tiên sẽ thuộc về 2 đội thắng ở bán kết, để lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á).

Theo Dân trí