leftcenterrightdel
Chiều 29/8/2018, đội tuyển Olympic Việt Nam (áo đỏ) đã có trận đấu ở vòng bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 với đội tuyển Olympic Hàn Quốc trên sân Pakansari (Bogor, Indonesia). Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN 

Mặc dù để thua 1-3 ở trận Bán kết ASIAD 2018, Olympic Việt Nam vẫn thể hiện ý chí tuyệt vời khi nỗ lực chiến đấu đến tận phút cuối cùng. Màn trình diễn này nói riêng cũng như cuộc hành trình ở giải đấu trên đất Indonesia nói chung nhận được sự ngưỡng mộ lớn của truyền thông quốc tế.

Trang Twitter của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mô tả con đường ASIAD 2018 của đội tuyển Olympic Việt Nam là "hành trình xuất sắc". Trong khi đó, trang chủ của AFC đánh giá bàn thắng danh dự của Minh Vương ở phút 70 là một siêu phẩm sút phạt hàng rào xuất sắc với đường cong hiểm hóc, khiến thủ môn xuất sắc của Hàn Quốc Jo Hyeon Woo dù bay người hết sức vẫn không thể cản phá.

FOX Sports Asia có bài viết với tiêu đề "Hành trình dũng cảm của Việt Nam đã kết thúc bởi Hàn Quốc". Bài báo viết: "Hành trình đầy cảm hứng của Việt Nam tại Asian Games 2018 cuối cùng đã kết thúc bằng thất bại trước một Hàn Quốc quá mạnh, nhưng người Việt Nam chắc chắn có thể tự hào về màn trình diễn của mình! Bây giờ họ sẽ tiếp tục đặt mục tiêu cho trận tranh Huy chương Đồng vào thứ Bảy tới".

Trang ESPN châu Á bình luận mặc dù không thể tiếp tục tạo nên điều kỳ diệu nhưng Olympic Việt Nam đã chứng tỏ được tinh thần thi đấu tuyệt vời của mình cũng như có thể hướng tới một tương lai đầy triển vọng.

Trong khi đó, trận Bán kết lịch sử giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc được truyền thông "Xứ Kim chi" gọi là trận đấu "hai bên cùng thắng". Hàn Quốc đã giành chiến thắng trên bảng tỷ số còn Việt Nam đã vượt qua được chính mình. Việt Nam đã chơi rất tốt và tạo ra nhiều khó khăn cho Hàn Quốc, nhất là hàng công của Việt Nam luôn thi đấu rất quyết tâm.

Bàn thắng của Minh Vương cũng gây bất ngờ cho giới truyền thông Hàn Quốc. Theo báo Chosun Ilbo, bàn thắng này là một tình huống đột biến của các cầu thủ Việt Nam. Hàng thủ của Olympic Hàn Quốc đã chao đảo sau cú sút của Minh Vương và sau đó, họ phải chiến đấu hơn 100% khả năng để bảo vệ khung thành. “Phép màu của thầy Park đã hết. Nhưng Việt Nam chiến đấu hết mình”, trang Chosun của Hàn Quốc nhận định, “Hàn Quốc chỉ còn cách tấm Huy chương Vàng thứ 2 đúng 1 trận thắng nữa. Còn Việt Nam vốn được tạo cảm hứng từ thầy Park sẽ chơi trận tranh Huy chương Đồng. Dù thua trước Hàn Quốc, nhưng Việt Nam đã trở thành trung tâm của bóng đá Đông Nam Á sau bước tiến vũ bão nhờ tài năng của Park Hang-seo”.

Theo TTXVN