Sáng ngày 20/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021 - 2026. 

Ban tổ chức cho biết, sau khi Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khẩn trương tổ chức hội nghị tại tỉnh để quán triệt Chỉ thị và các văn bản do Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh và các cơ quan cấp tỉnh có liên quan ban hành. Đến nay công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo theo lộ trình đề ra.

Tính đến ngày 19/5/2021, toàn tỉnh có 982.517 cử tri (chiếm tỷ lệ 79,2% so với dân số toàn tỉnh), có 489.193 cử tri nam và 493.024 cử tri nữ. Trong đó, có 982.517 cử tri bầu 2 cấp (đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh); 982.276 cử tri bầu 3 cấp (đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, huyện); 973.960 cử tri bầu 4 cấp.

Đến nay, UBMTTQVN các cấp tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành các hội nghị hiệp thương để lựa chọn, lập danh sách người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội gồm 13 ứng cử viên (có 03 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu), đại biểu HĐND tỉnh 87 ứng cử viên, HĐND huyện 561 ứng cử viên và 8.058 ứng cử viên HĐND cấp xã. Ngoài ra, việc chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ bầu cử được UBND tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh, các cơ quan, đơn vị của tỉnh chuẩn bị đầy đủ, cấp phát kinh phí kịp thời cho các địa phương, tổ chức phụ trách bầu cử.

leftcenterrightdel
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021 - 2026.  Ảnh: ĐK.

Ngày 13/5, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn chỉ đạo Sở TT&TT đảm bảo công tác thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo trước, trong và sau ngày bầu cử. Mặt khác, yêu cầu Công ty Điện lực Bình Thuận đảm bảo cung cấp điện 24/24, trong thời gian từ 21-28/5, tuyệt đối không để xảy ra sự cố, làm ảnh hưởng quá trình bỏ phiếu, kiểm phiếu,..

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong công tác bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận đã có văn bản hướng dẫn các địa phương chủ động theo dõi, rà soát, cập nhật danh sách cử tri đối với người đang thực hiện cách li y tế phòng chống dịch COVID-19; lập, bổ sung danh sách cử tri đối với người được cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung; xử lí cử tri đã được phát thẻ cử tri nhưng sau đó di chuyển đến nơi khác và vì lí do dịch bệnh mà không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã có tên trong danh sách cử tri; việc tổ chức bỏ phiếu đối với các trường hợp phải thực hiện cách li y tế và tại các địa phương có dịch; phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức bầu cử tại địa phương có dịch.

Ngày 13/5, tỉnh Bình Thuận cũng ban hành quyết định thành lập Tổ Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Tính đến ngày 19/5, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang trong tầm kiểm soát của địa phương.

Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch COVID-19 và các bệnh dịch khác, ngành Y tế sẽ tiến hành phun khử trùng toàn bộ các điểm bầu cử, điểm kiểm phiếu một ngày trước khi tổ chức bầu cử; tại địa điểm bầu cử, điểm kiểm phiếu bố trí khu vực rửa tay, nước rửa tay khô cho công dân, cán bộ thực hiện nhiệm bầu cử; theo dõi thân nhiệt của công dân đến bỏ phiếu, cán bộ thực hiện nhiệm vụ bầu cử; tất cả công dân, cán bộ thực hiện nhiệm vụ bầu cử phải đeo khẩu trang, các trường hợp có ho, sốt không khạc nhổ bừa bãi và lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán bệnh.

H.V