Ngày 14/4, VKSND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa mới ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Phan Thanh Tùng (SN 1988, trú tại thôn Ea Heo, xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

leftcenterrightdel
Đối tượng Phan Thanh Tùng. 

Theo cáo trạng, vào ngày 17/12/2018, tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Krông Năng gồm 4 cán bộ: N.Đ.C, L.C.Q, N.G.L và C.T.A đang thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của Công an huyện, tiến hành tuần tra tại khu vực đường liên xã thuộc xã Ea Tân (huyện Krông Năng) nhằm phát hiện và xử lý vi phạm người tham gia giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Khoảng 16h30 cùng ngày, Tùng điều khiển xe mô tô BKS: 47E1- 33368 chở anh Lê Đình Mạnh (SN 1980, trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm đi theo hướng từ xã Ea Toh (huyện Krông Năng) để về xã Ea Tân.

Khi đến đoạn đường thuộc thôn Thống Nhất (xã Ea Tân), tổ tuần tra phát tín hiệu yêu cầu Tùng dừng xe để kiểm tra. Nhận thấy Tùng có uống rượu nên anh L. và anh Q. (thành viên tổ tuần tra) yêu cầu Tùng xuất trình giấy tờ xe và đo nồng độ cồn. Thế nhưng, Tùng không chấp hành theo yêu cầu của tổ tuần tra. Thấy vậy, anh L. dắt xe mô tô của anh Tùng và mời anh Tùng lại phía đầu xe ô tô của Cảnh sát giao thông để lập biên bản vi phạm hành chính.

Lúc này, Tùng đi theo xin bỏ qua và nộp phạt tại chỗ nhưng đội tuần tra không chấp nhận. Khi anh L. đưa xe của Tùng lên xe ô tô cảnh sát thì Tùng leo lên xe ô tô la lối nói: “Không cho xin xe thì tao đốt xe”, rồi mở nắp xăng ra bật máy lửa dọa đốt xe để lực lượng Cảnh sát giao thông bỏ qua không giữ xe của mình. Ngay sau đó, anh C. lên xe ô tô ngăn cản lại thì Tùng dùng chân đạp vào xe của mình.

Trước tình hình này, anh Q. và anh L. lên xe ô tô đưa Tùng xuống. Thế nhưng, Tùng cầm nắp xăng vung qua vung lại trúng vào ngón tay trỏ của anh L., rồi dùng đầu húc nhiều cái vào ngực anh L.. Thấy anh Q. đang dùng điện thoại di động quay lại sự việc thì Tùng đi lại dùng tay đập điện thoại của anh Q. xuống đất.

Khi Tùng bỏ đi, anh L. đi theo yêu cầu quay lại ký vào biên bản vi phạm hành chính thì bị Tùng dùng tay đánh 01 cái vào mũ bảo hiểm đang đội trên đầu khiến anh L. ngã xuống đường. Lúc này, tổ tuần tra và Công an xã Ea Tân đã tiến hành khống chế Tùng đưa về trụ sở Công an xã Ea Tân làm việc.

Chính Cương