leftcenterrightdel
 Nguyễn Văn Mạnh được đưa đi cấp cứu.

Ngày 1/8, Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, đang khẩn trương làm rõ vụ việc Nguyễn Văn Mạnh chém vợ và chị vợ,  rồi tự sát.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h40' ngày 1/8/2021, anh Phạm Văn Mạnh (SN 1983, trú tại thôn Phong Cầu, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) đến nhà mẹ vợ là bà Nguyễn Thị M., thôn Tiên Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương, để gặp vợ là chị Đàm Thu H. (SN 1988) để thuyết phục vợ cho hàn gắn tình cảm, quay về sống chung.

Trước đó, do mâu thuẫn vợ chồng, chị Đàm Thu H. đã bỏ về nhà mẹ đẻ ở thôn Tiên Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương ở nhờ. Tại đây, do thuyết phục vợ không thành, trong cơn nóng giận, Phạm Văn Mạnh đã cầm bình nước thủy tinh đập vào đầu chị Đàm Thu H.

Chưa dừng lại, Mạnh tiếp tục dùng dao và mảnh thủy tinh vỡ chém vào người vợ. Chứng kiến sự việc, chị ruột của H. là Đàm Thị Bích H. (SN 1983) lao vào can ngăn, cũng bị Mạnh dung kéo gây thương tích.

Sau khi đâm trọng thương vợ và chị vợ, Mạnh cố thủ trong nhà rồi dùng kéo tự đâm vào cổ và ngực mình để tự sát. Ngay sau đó, gia đình đã đưa Mạnh và chị em H. đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Được biết, hiện tình trạng sức khỏe của vợ chồng Mạnh rất nguy kịch. Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện An Dương lập tức cử người xuống hiện trường, tiến hành các thủ tục khám nghiệm hiện trường, điều tra theo quy định của pháp luật.

 

Hoàng Hưng