Trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, Bác sĩ Hồ Việt Mỹ-  Giám đốc BVĐK tỉnh Bình Định cho biết, Đại úy Nguyễn Đức Nhã- tổ cảnh sát giao thông Công an huyện Kông Chro, Gia Lai, người bị hất văng ra lề đường khi bị xe chở gỗ tông, đang điều trị tại bệnh viện này.

“Đại úy Nguyễn Đức Nhã bị đa chấn thương phần mềm, tỉnh táo, đang tiếp tục được điều trị”- Bác sĩ Hồ Việt Mỹ thông tin.

leftcenterrightdel
 Thời khắc xe gỗ lao thẳng vào xe Tổ công tác. Ảnh cắt từ clip.

Đại úy Nguyễn Đức Nhã nhập viện lúc 21h tối 27/7 trong tình trạng đau toàn thân, bầm tím, xây xát nhiều vị trí trên cơ thể, tức ngực.

Chia sẻ với báo chí, Đại uý Nhã cho biết, anh không ngờ tài xế quá hung hãn và liều lĩnh. Sự việc diễn biến quá bất ngờ nên anh không phản ứng kịp. Hiện anh vẫn còn choáng đầu và đau nhức toàn thân, chưa thể đi lại được.

Trước đó vào lúc15h55’ ngày 27/7, trong khi làm nhiệm vụ tại thị trấn Kông Chro, Tổ Cảnh sát giao thông Công an huyện Kông Chro phát hiện xe ô tô du lịch BKS 60k-7065 do Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, trú phường Tây Sơn, An Khê, Gia Lai) điều khiển, trên xe chở một số gốc gỗ chạy với tốc độ cao nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tài xế xe không những không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy.

Tổ công tác phối hợp với một tổ công tác khác đang làm nhiệm vụ tại Km 14+500 ĐT 667, xã Kông Yang, huyện Kông Chro, chặn bắt.

Khi đến vị trí này, tài xế tiếp tục không chấp lệnh dừng xe, tăng tốc lao thẳng vào xe của Tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

Cú tông khiến cả 2 xe bị hư hỏng, Đại úy Nguyễn Đức Nhã bị thương, được đưa đến điều trị tại BVĐK tỉnh Bình Định

Nam Trung