Nguyễn Hoàng Út bị truy nã ngày 6/11 do liên quan đến vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra vào ngày 30/10/2020,  tại tổ 7, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT cũng khởi tố, lệnh bắt giam thêm 3 nghi can gồm: Nguyễn Hữu Phước (31 tuổi), Võ Văn Trung (40 tuổi), Phạm Tấn Lộc (34 tuổi, tất cả cùng ngụ tỉnh An Giang). Tuy nhiên, hiện cả 3 đối tượng Phước, Trung, Lộc đều không có mặt tại địa phương và cũng không rõ đang ở đâu nên cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã.

leftcenterrightdel
 Cơ quan Công an kiểm tra số vàng bị tạm giữ.

Quá trình điều tra vụ việc, lực lượng điều tra còn xác định các đối tượng Võ Văn Kha (48 tuổi), Phạm Thanh Sang (38 tuổi), Trần Văn Phương (47 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) có liên quan đến vụ án. Do vậy, cơ quan điều tra đã triệu tập các đối tượng này nhiều lần nhưng Sang, Phương và Kha đều không đến làm việc. Công an địa phương xác định các đối tượng này không có mặt ở nơi cư trú, nên lực lượng điều tra ra thông báo truy tìm Kha, Sang, Phương.

Vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó trưa ngày 30/10, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an tỉnh An Giang), các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tổ chức tuần tra trên tuyến biên giới phát hiện và truy đuổi các đối tượng vận chuyển vàng trái phép qua biên giới Campuchia. Phát hiện lực lượng Công an tiếp cận, các đối tượng chống trả quyết liệt và 3 đối tượng bỏ chạy xuống xuồng máy tẩu thoát. Riêng Trần Văn Hải cùng tang vật bị lực lượng Công an kịp thời bắt giữ. 3 đối tượng này sau đó đã ra đầu thú. Cơ quan chức năng tiếp tục truy dấu các đối tượng khác liên quan

Ngày 13/11 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gửi thư khen cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh An Giang đã ngăn chặn, triệt phá vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 qua biên giới./.

Tuấn Anh