Chiều 10/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn số 1879/UBND-NL2 gửi Sở TNMT, Sở Công Thương, Sở KHCN, Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Hương Khê... chỉ đạo các cơ quan trên khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định và gửi báo cáo về UBND tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 20/4/2018.

leftcenterrightdel
 Giếng nước của một số hộ dân xung quanh cũng bị nhiễm dầu.

Trước đó, như đã đưa tin, mấy ngày gần đây, gia đình anh Nguyễn Xuân Hải (43 tuổi), trú tại xóm Tân Phúc, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh và một số hộ dân khác phát hiện nước giếng có màu vàng bóng, đặc mùi dầu hỏa. Khi châm lửa thử đốt thì nước giếng bốc cháy. Trước sự việc, người dân nghi ngờ nguyên nhân là do rò rỉ dầu từ khu khai thác vận chuyển Thạch Cao, thuộc công ty TNHH Việt Lào Vilaco (đóng tại xã Hương Trạch) gây nên. Người dân đã báo cáo với các lực lượng chức năng về kiểm tra xử lý…

Thông tin thêm về vụ việc trên, sáng 10/4, ông Đỗ Khoa Văn, Giám đốc Sở KHCN tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin Sở KHCN đã đến hiện trường tiến hành lấy mẫu kiểm vụ việc. Sơ bộ qua kiểm tra nhận thấy việc giếng nước sinh hoat của người dân bị nhiễm dầu là có thật, đây là loại dầu diesel. Và lượng dầu nhiễm vào giếng là do thẩm thấu qua mạch nước ngầm, bởi vì giếng nước sinh hoạt của người dân đã sử dụng từ hàng chục năm nay vẫn bình thường, nhưng mới bị nhiễm dầu từ 2-3 ngày trở lại đây. Hơn nữa, lượng dầu lan tỏa theo độ dốc vào giếng, lúc đầu chỉ có giếng nước sinh hoạt của 2 hộ dân bị nhiễm dầu, sau đó nâng dần lên 4 hộ dân và đến thời điểm chiều 9/4 đã có 5 giếng nước của 6 hộ dân bị nhiễm dầu. 

leftcenterrightdel
Người dân cho rằng bãi tập kết Thạch Cao thuộc công ty TNHH Việt Lào Vilaco (đóng tại xã Hương Trạch) cũng có thể là nguyên nhân gây rò rỉ dầu.

Trong đó, giếng nước của hộ anh Nguyễn Xuân Hải bị nhiễm dầu nặng nhất. Sau khi lấy mẫu lên từ giếng cho thấy với tỷ lệ dầu nhiễm chiếm đến 1/3 thể tích nước, còn khối lượng bao nhiêu thì phải đo đếm thêm.

"Để làm rõ nguyên nhân, liên quan đến trách nhiệm của tập thể, cá nhân nào thì phải có cơ quan điều tra vào cuộc điều tra làm rõ. Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra sơ bộ bước đầu, chúng tôi đã thông báo cung cấp thông tin cho lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh về sự việc này rồi. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã liên hệ với Chủ tịch UBND huyện Hương Khê để cho Cơ quan Công an xuống bảo vệ hiện trường, vì theo nhận định của người dân giếng của họ bị nhiễm dầu là do dầu từ một cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng ở gần đó là có cơ sở", ông Văn thông tin.

Đặng Thuỳ