Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang đã ra quyết định khởi tố 2 bị can đối với hai đối tượng gồm Phạm Văn Nhân (SN 1988, trú tại xã Hùng Thắng), là chủ quán và Nhữ Văn Tân (SN 1990 trú tại xã Thái Hòa, cùng huyện Bình Giang), quản lý quán karaoke Badboy, có địa chỉ tại huyện Bình Giang về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ án này, trước đó Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang đã khởi tố 9 bị can. Trong đó, 8 bị can cùng ở xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng bị khởi tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; bị can Nhữ Văn Tân bị khởi tố về  tội Mua bán trái phép chất ma túy, đưa tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án này lên con số 10 bị can.

leftcenterrightdel
Công an huyện Bình Giang làm việc với đối tượng Phạm Văn Nhân.

Quá trình điều tra xác định: Tháng 1/2021, Phạm Văn Nhân xây dựng xong và đưa vào quán karaoke Badboy vào sử dụng. Do có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng vào năm 2018 và đang trong thời gian chấp hành án treo nên đối tượng không thể đứng tên trong đăng ký kinh doanh…

Để kiếm lời, Nhân đã thuê Vũ Xuân Nam (SN 1991, nơi cư trú thôn Hòa Ché, xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang) đứng tên đăng ký kinh doanh. Dù chưa được cấp phép nhưng quán vẫn đi vào hoạt động từ tháng 1/2021.

Quá trình hoạt động trái phép, vào ngày 10/1, Phòng  CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hải Dương phối hợp cùng với Công an huyện Bình Giang kiểm tra, phát hiện tại phòng 2222 của quán có 8 khách đang hát, trong đó có 7 người đã sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng. Liên quan đến hành vi vi phạm trên, ngày 16/3, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ quản.

leftcenterrightdel
  Quán Karaoke Badboy. Ảnh Văn Tú

Để tiếp tục hoạt động, tháng 4/2021, Nhân tiếp tục nhờ Nguyễn Hồng Minh (SN 1994, nơi cư trú thôn Lương Phúc, xã Hùng Thăng, huyện Bình Giang) đứng tên đăng ký kinh doanh quán Karaoke Badboy.

Đầu tháng 7 năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương đang diễn ra phức tạp nhưng vì hám lới Nhân vẫn bất chấp quy định của địa phương và Chính phủ về việc nghiêm cấm hoạt động, vẫn điều hành nhân viên của quán đón khách đến quán và để hoạt động liên quan đến ma túy diễn ra tại quán.

Đêm  24/7 rạng sáng 25/7, Công an huyện Bình Giang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức bắt giữ tại quán; phát hiện 4 phòng gồm 2222, 3333, 6666, 8888 của quán Karaoke Badboy có tổng số 42 đối tượng là khách chủ yếu đến từ các huyện, thành phố lân cận của tỉnh Hải Dương và nhân viên nữ đến từ các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Lai Châu, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.... có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

leftcenterrightdel
 Công an bắt quả tang các đối tượng sử dụng ma túy tại Karaoke Badboy. Ảnh Văn Tú

Công an thu giữ nhiều tang vật như ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy và các đồ vật có liên quan. Quá trình điều tra đã làm rõ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang xác định trong 42 người trong các phòng có 37 người đang sử dụng tráo phép chất ma túy. Vào thời điểm bắt giữ, đối tượng Nhân không có mặt tại địa phương.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố 8 bị can gồm Lê Đức Đông (SN 1991); Vũ Đình Giang (SN 1996); Vũ Văn Dũng (SN 1993); Lê Đức Kiên; Lê Đức Phúc (cùng SN 1995); Vũ Đình Thiện (SN 1996); Vũ Đình Ninh (SN 1993, đều cư trú tại thôn Tân Cờ, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) và Vũ Bá Đạt (SN 1994, nơi cư trú huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 3/8 khởi tố bị can Nhữ Văn Tân về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Quá trình củng cố tài liệu, ngày 13/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can Phạm Văn Nhân là chủ quán về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; bổ sung khởi tố bị can Nhữ Văn Tân về tội danh này.

 

Mai Hoàng