Ngày 18/11, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Chư Pah, khiến một người tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Hiển (SN 1959, trú tại thôn 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah).

leftcenterrightdel
Bà Hương tại Cơ quan điều tra. 

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 7h30’, ngày 18/11 tại nhà riêng bà Huỳnh Thị Thanh Hương (SN 1968) và ông Nguyễn Văn Hiển xảy ra sự việc đánh nhau nên hàng xóm đã trình báo cho chính quyền thôn 1 biết sự việc, sau đó đại diện chính quyền thôn đến nhà bà Hương thì phát hiện ông Hiển đã tử vong. Nên sự việc này được báo cho Cơ quan chức năng ngay sau đó còn bà Hương đến Công an đầu thú.

Bước đầu bà Hương khai nhận là do ông Hiển vay nợ tiền xã hội đen bị nhóm người kéo đến nhà đòi nợ. Trong cơn tức giận bà Hương đã không kiềm chế được nên dùng búa đánh nhiều nhát vào người khiến ông Hiển tử vong.

Được biết, nạn nhân và bà Hương sống với nhau như vợ chồng, nhưng hai người không có hôn thú.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Thiên An