leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ sập mái che cầu vượt hầm Thủ Thiêm vào sáng ngày 15/10. Ảnh: Nam Phong

Theo đó, sáng ngày 15-10, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa toàn bộ cả hai tuyến lưu thông qua hầm Thủ Thiêm để khắc phục sự cố xe tải tông làm sập mái che ở đoạn đầu hầm Thủ Thiêm thuộc địa phận Q.2, TP.HCM. Đến trưa, tình trạng trên mới được khắc phục và hầm Thủ Thiêm mới được thông xe.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, một chiếc xe tải lưu thông theo hướng từ Q.2 đi Q.1 đã kéo đổ sập một phần lớn mái che bằng sắt và tôn ở phía đầu hầm. Ghi nhận tại hiện trường, rất nhiều sắt, tôn nằm chắn ngang cả hai hướng lưu thông của đường hầm. Một chiếc xe máy SH và rất nhiều trái cây vương vãi khắp nơi.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: N.P

Đáng nói, sau khi xảy ra sự cố, tài xế chiếc xe tải đã nhanh chóng điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường. Đại diện hầm Thủ Thiêm cho biết, do thời điểm xảy ra sự cố không có nhiều phương tiện đi qua nên đã không xảy ra hậu quả đáng tiếc nhưng cũng đã có một người bị thương.

leftcenterrightdel
 Sự cố làm tắc nghẽn giao thông trong nhiều giờ liền. Ảnh: N.P

Tuy nhiên, sự cố đã khiến cho giao thông qua hầm Thủ Thiêm bị phong tỏa hoàn toàn. Sáng nay, hàng trăm cán bộ chiến sĩ CSGT quận 1, 2, Bình Thạnh và CSGT các đội Bến Thành, Cát Lái vẫn đang khẩn trương tiến hành điều tiết giao thông.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng khác vẫn đang tích cực khám nghiệm hiện trường để nhanh chóng khắc phục sự cố. Đến trưa cùng ngày sự cố mới được khắc phục xong.

Nam Phong