Ngày 21/2, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, sau khi nhận được tin báo về vụ việc, đơn vị đã cử Kiểm sát viên xuống kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi với cơ quan chức năng nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ trong rẫy trên địa bàn huyện Tuy Đức.

Nạn nhân là bà N.T.M (SN 1961, quê tỉnh Đồng Nai).

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. 

Trước đó, vào chiều 18/2, người dân phát hiện thi thể bà M. tại tiểu khu 1521 (xã Đắk Ngo, khu vực giáp ranh với bon Ja Lú, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Thời điểm được phát hiện, thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn.

Đáng nói, từ lúc phát hiện thi thể bà M. thì H.V.C (30 tuổi, con trai bà M.) cũng bỏ đi đâu không rõ lý do. Do đó, lực lượng chức năng đã khẩn trương truy tìm C. để làm sáng tỏ vụ việc

Được biết, C. đang sinh sống với mẹ và có biểu hiện liên quan đến bệnh tâm thần./.

Nguyễn Quân