Theo điều tra, Vũ Tá Đăng (SN 1994), trú phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai có mâu thuẫn với ông N.V.H (SN 1972), trú tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín. Sau đó, Đăng có gọi cho Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000), trú phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng đi giải quyết mâu thuẫn với ông H.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Vũ Tá Đăng. (Ảnh: CAHN).

Chiều ngày 15/7/2022, 2 đối tượng chở nhau đến dốc Vân La, xã Hồng Vân. Khi thấy ông H. đang đi bộ, Đăng cầm dao chém đứt chân ông H. rồi bỏ trốn.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an huyện Thường Tín và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Nguyễn Huy Hoàng, còn Vũ Tá Đăng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

leftcenterrightdel
 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh cắt từ clip).

Ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Hoàng và Vũ Tá Đăng về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 BLHS năm 2015 đồng thời ra quyết định truy nã đối với Vũ Tá Đăng về tội danh trên.

Theo Công an huyện Thường Tín, bất kỳ người nào bắt và áp giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất. Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Thường Tín (SĐT: 0945413688), Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội. 

Phan Hải