leftcenterrightdel
Đối tượng Bùi Phương Linh (tức Bùi Văn Lĩnh). 

Ngày 6/4, Công an TP Hải Phòng thông tin, vừa khen thưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy  do lập nhiều chiến công xuất sắc triệt xóa ổ nhóm ma túy và bắt đối tượng truy nã.

Theo đó, thời gian qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy  - Công an TP Hải Phòng đã tiếp nhận hồ sơ, ra lệnh truy nã và bắt giữ đối tượng Bùi Văn Lĩnh (SN 1971, trú quán thôn Đồng Mát, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, năm 2007, Bùi Văn Lĩnh tham gia vào đường dây ma túy do Phạm Thị Dung (trú tại số 107 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng; tạm trú tổ 10, phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu. Khi biết đồng bọn bị bắt và bản thân bị cơ quan công an phát lệnh truy nã, Lĩnh đã nhanh chân bỏ trốn.

Qua tiến hành xác minh, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy  - Công an TP Hải Phòng đã xác định, Bùi Văn Lĩnh vẫn còn sống, nhưng đã tiến hành chuyển giới thành phụ nữ, với tên mới là Bùi Phương Linh (SN 1981) để che giấu cơ quan công an.

Ngày 31/3/2021, lực lượng công an phát hiện Bùi Phương Linh (tức Bùi Văn Lĩnh) xuất hiện tại khu vực xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên. Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, áp sát và bắt giữ Bùi Văn Lĩnh, đưa về Trại tạm giam Công an TP Hải Phòng để điều tra, làm rõ.

Thay mặt Ban Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Đại tá Lê Nguyên Trường,- Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy trong việc bắt giữ thành công đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để trốn lệnh truy nã trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đề nghị thời gian tới, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp Giám đốc Công an TP chỉ đạo đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy nói riêng, tội phạm hình sự nói chung, góp phần cùng toàn lực lượng Công an TP thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, bảo đảm an ninh chính trị, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sắp tới trên địa bàn thành phố.

 

Khánh An