Chiều 3/10, Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán ma túy từ Lào về TP HCM tiêu thụ. Hai đối tượng cầm đầu gồm Phan Phi Long (SN 1988, quê tỉnh Hà Tĩnh) và Võ Tuấn Tài (SN 1985, ngụ quận 1) cùng 3 đối tượng liên quan bị bắt giữ.

leftcenterrightdel
Các đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Trước đó, các trinh sát đã phát hiện Tài thường đặt mua số lượng ma túy lớn từ Long để mang đi tiêu thụ tại TP HCM. Các đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam theo đường bộ dưới sự chỉ đạo của Long. Sau khi qua cửa khẩu từ phía Bắc, ma túy được vận chuyển bằng xe khách vào TP HCM tiêu thụ.

Ngày 20/9, sau khi Long gọi điện cho Hoàng Anh Vũ (tự Vũ Nháy, SN 1994, quê tỉnh Hà Tĩnh) nhận 4kg ma túy từ một đối tượng người Lào tại Hà Tĩnh rồi bắt xe khách mang vào TP HCM nên các trinh sát bám theo. Vũ cất giấu ma túy tại một khách sạn nằm trên đường Bạch Đằng (quận Tân Bình, TP HCM) để chuẩn bị giao cho Tài.

leftcenterrightdel
Tang vật thu giữ được. 

Ngày 21/9, sau khi cất giấu ma túy xong, Vũ đi taxi sang một khách sạn ở quận Bình Tân gặp Long cùng 2 đồng bọn khác. Để tránh bị theo dõi, chúng trả phòng khách sạn tại Bình Tân rồi đến thuê khách sạn ở quận Tân Bình. Khi các đối tượng vừa nhận phòng, trinh sát ập vào bắt giữ cùng 4kg ma túy.

Ngày 22/9, khám xét nơi ở của Võ Tuấn Tài tại quận 7, TP HCM, cơ quan Công an thu giữ thêm 7kg ma túy và 540 viên thuốc lắc, 6 khẩu súng và 43 viên đạn. Ngoài ra, khai thác đối tượng Long, cơ quan Công an cũng phát hiện thêm 2 khẩu súng và 1 quả lựu đạn được cất giấu tại tiệm cầm đồ ở Hà Tĩnh. Các đối tượng khai nhận đã giao dịch ma túy lớn từ nhiều năm nay.

Hiện, vụ việc đang được mở rộng điều tra./.

Trân Định - Tuấn Anh