leftcenterrightdel
 Một số đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Ngày 14/7, Công an TP Hải Phòng thông tin, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (ĐTTP về TTXH), Công an quận Lê Chân vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá theo nhiều cấp độ, với sự tham gia của hàng chục con bạc trải rộng trên nhiều địa bàn các quận, huyện thuộc thành phố.

Theo cơ quan Công an TP Hải Phòng, đường dây này hoạt động mạnh trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá châu Âu vừa qua. Xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet qua hệ thống trang web quốc tế bong88.com với quy mô lớn, có tổ chức, hoạt động che giấu tội phạm tinh vi, đối tượng phức tạp nhưng với tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, Ban Chỉ huy Công an quận Lê Chân đã báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT xác lập chuyên án 721B để đấu tranh, triệt phá.

leftcenterrightdel
 Tang vật bị thu giữ.

Sau khi xây dựng kế hoạch chi tiết cùng với việc sử dụng đồng bộ, sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ, đúng 19 giờ ngày 7/7, Công an quận Lê Chân kết hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng đã đồng loạt đột kích, bắt 12 đối tượng tại các địa bàn quận Lê Chân, Hải An, huyện Kiến Thụy và Thủy Nguyên.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua nhiều tài khoản khác nhau trên trang web bong88.com với tổng số tiền sử dụng tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến trên 200 tỉ đồng.

Tại hiện trường, Ban Chuyên án đã thu giữ tang vật gồm: 4 xe ô tô, 6 xe máy, 2 laptop, 2 bộ máy tính để bàn, hơn 20 điện thoại di động và nhiều sổ sách, giấy tờ thanh toán, thế chấp tài sản và một lượng lớn tiền mặt.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT - Công an quận Lê Chân đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng, gồm: Trần Minh Tuấn (sinh năm 1980, ở 334 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh); Nguyễn Hải Thắng (SN 1981, ở 26 Mê Linh, phường An Biên); Đoàn Thanh Trung (SN 1992, ở 297 Nguyễn Công Hòa, Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân); Phạm Viết Thăng (SN 1989), Nguyễn Tiến Dũng (SN 1995), Đặng Văn Thưởng (SN 1989), Chung Hoàng Hiệp (SN 1995), Nguyễn Văn Tập (SN 1990) cùng ở huyện Kiến Thụy, về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

leftcenterrightdel
Tang vật vụ án. 

Ổ nhóm trong đường dây này, chơi cá độ theo hình thức đặt cược với kết quả trận đấu bóng đá giữa các đội của các nước trên thế giới, chủ yếu là các giải Ngoại hạng Anh, EURO... Sau khi kết thúc trận đấu, trang mạng sẽ thông báo việc thắng, thua và tổng hợp số điểm thắng tương ứng với số tiền. Từ căn cứ đó, người chơi sẽ trực tiếp thanh toán với nhau.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Lê Chân đang đấu tranh mở rộng vụ án và củng cố tài liệu, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Khánh An