Trước đó, vào ngày 9/8/2019, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip giữa 2 nhóm thanh niên sử dụng hung khí đuổi chém nhau tại khu vực đường Hoàng Diệu, phường 9, quận 4, (TP HCM) làm dư luận bức xúc, người dân hoang mang.

Thông tin này nhanh chóng được Công an quận 4 báo lên Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) – Công an TP HCM.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng tuổi teen hỗn chiến vì tranh giành bạn gái.

Tiếp nhận thông tin, nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng do đối tượng tham gia gây án đông và qua thu thập tài liệu ban đầu, độ tuổi của các đối tượng này còn nhỏ. Phòng PC02 đã giao cho Đội 2 phối hợp cùng Đội CSHS Công an quận 4 quyết liệt truy tìm và bằng mọi cách phải đưa các đối tượng này về cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát xác định có khoảng 20 đối tượng đi xe máy, cầm theo hung khí di chuyển từ quận 8 sang hẻm 170 Hoàng Diệu, quận 4 để gây ra vụ hỗn chiến, nhưng khi nhóm thanh niên từ quận 8 vào hẻm Hoàng Diệu thì bị nhóm đối tượng trong hẻm cầm hung khí đánh trả nên nhóm thanh niên quận 8 có 1 số đối tượng bỏ chạy, 1 số lên xe tẩu thoát như đoạn clip đã ghi lại.

Qua truy xét, Công an quận 4 phối hợp Đội 2 (PC02) đã đưa các đối tượng về cơ quan Công an gồm:

leftcenterrightdel
 Các đối tượng tham gia gây án đông và độ tuổi còn nhỏ.

Nhóm đối tượng quận 8 gồm: Nguyễn Văn Tùng Lâm (SN 1996, quê An Giang); Lê Văn Chung (SN 2003, ngụ quận 8); Nguyễn Tấn Tài (SN 2003, ngụ quận 8); Dương Quốc Anh (SN 2002, ngụ quận 1); Nguyễn Minh Quang (SN 2005, ngụ quận 7); Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2003, ngụ quận 8); Nguyễn Thanh Danh (SN 2005, ngụ quận 8); Nguyễn Mạnh Trường (SN 2003, ngụ quận 8); Nguyễn Nhật Thiện (SN 2004, ngụ huyện Bình Chánh); Bùi Nguyễn Quốc Bảo (SN 2002, ngụ quận 5); Nguyễn Nhật Nam (SN 2002, ngụ huyện Bình Chánh).

Nhóm đối tượng quận 4 gồm: Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1996); Nguyễn Vỹ Kiệt (SN 1999); Nguyễn Thành Công (SN 2001); Lưu Công Quang (SN 2002), tất cả đều cư ngụ quận 4.

Theo Công an, khoảng 22h00 ngày 5/8, nhóm Kiệt làm phục vụ một quán hủ tiếu ở chung cư Vĩnh Hội. Trong lúc vắng khách, nhóm Kiệt ngồi chơi thì thấy một thanh niên tên Bé Tiến chở bạn gái cũ của Kiệt đi mua hủ tiếu. Thấy vậy, nhóm Kiệt cười đùa, trêu ghẹo. Dù tức tối nhưng Bé Tiến vẫn chở bạn gái về. Sau đó, Vỹ Kiệt và Tuấn Kiệt cùng một số người bạn đang ngồi ở quán hủ tiếu thì Bé Tiến cùng nhóm bạn đi 4 xe máy đến và tấn công nhóm Kiệt.

Bị tấn công bất ngờ, nhóm Kiệt bỏ chạy, còn nhóm Bé Tiến dùng hung khí chém bể kính xe hủ tiếu rồi bỏ đi. Sau đó, nhóm Tuấn Kiệt lên facebook hẹn lịch quyết chiến với nhóm Bé Tiến. Đúng lịch, nhóm Bé Tiến huy động được 30 thanh thiếu niên tụ tập ở quận 8 rồi chia vũ khí, đi sang quận 4 để đánh nhau với nhóm Kiệt.

Đến nơi, cả nhóm xông vào hẻm 170 Hoàng Diệu thì nhóm Kiệt ùa ra tấn công. Trong lúc hỗn chiến một thiếu niên nhóm Bé Tiến bị chém trọng thương. Nhóm Bé Tiến sau đó vứt lại một xe máy để giải cứu bạn rồi đưa người này đi cấp cứu. Sau đó, hai nhóm giải tán./.

Nguyễn Lánh