Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Ngọc Hoàng (SN 1990, trú khối phố Mỹ Nam, phường An Mỹ) để điều tra về tội “cướp tài sản” theo Điều 168 BLHS 2015.

leftcenterrightdel
Tên cướp lúc bị khống chế 

Trước đó, chiều 14/9, Ngọc Hoàng điều khiển xe máy đi từ nhà đến khu vực gần cửa hàng Viettel store ở TP Tam Kỳ quan sát chờ cơ hội để cướp tài sản. Khi thấy trong cửa hàng chỉ còn 3 nhân viên và một bảo vệ đứng ngoài cửa, thanh niên này đi vào, đến quầy thu ngân dí dao uy hiếp anh Trịnh Văn Trọng (25 tuổi, là nhân viên của cửa hàng điện thoại), mở tủ lấy tiền.

Khi bỏ chạy, bị nhân viên cửa hàng đuổi theo và tri hô, Ngọc Hoàng cầm dao đe dọa, yêu cầu tất cả đứng lại. Tuy nhiên, khi đối tượng chạy không xa thì bị tổ tuần tra Công an TP Tam Kỳ cùng người dân tóm gọn.

Qua kiểm đếm, số tiền mà Hoàng đã cướp là hơn 95 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận đi cướp để lấy tiền trả nợ.

X.N