Ngày 3/8, thông tin từ Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết, Cơ đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm: Lý Ngọc Giào (SN 1993), Trần Thanh Hùng (SN 1991), Triệu Quý Năm (SN 1997), Y Vap Niê (SN 1991) và Y Jêt Kđoh (SN 1991, cùng trú xã Ea Tar, huyện Cư M’gar) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

leftcenterrightdel
Các đối tượng bảo kê thu mua sầu riêng tại cơ quan điều tra. 

Bước đầu tại cơ quan điều tra các đối tượng này khai nhận, vào khoảng đầu tháng 7/2018, một chủ vựa thu mua sầu riêng ở thôn 3, xã Ea Tar (huyện Cư M’gar), hứa sẽ trả tiền “bồi dưỡng” cho cả nhóm nếu làm khó dễ những người địa phương khác đến thu mua sầu riêng tại địa bàn, để người dân buộc phải bán lại cho người này nên cả nhóm đồng ý.

Đến chiều 23/7, khi cả nhóm đến khu vực thôn Thác Đá (xã Ea Kuêh) thì phát hiện có một số người lạ vào thu mua sầu riêng trên địa bàn nên cả nhóm thống nhất ngồi nhậu đợi để chặn lấy tiền. Một lúc sau khi anh Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Phương và bà Hoàng Thị Tú chở sầu riêng qua khu vực trên thì bị nhóm thanh niên chặn lại xin tiền. Giào nói với bà Tú muốn vào địa bàn thu mua sầu riêng thì phải chi tiền hoa hồng với giá 1.500 đồng/kg. Sau đó, Y Vap Niê đến gặp anh Dương “xin” 300.000 đồng.

leftcenterrightdel
Nhiều hung khí các đối tượng dùng để đe dọa cưỡng đoạt tài sản. 

Tiếp tục đến ngày 25/7, Y Jêt Kđoh chở Năm vào thôn Thác Đá chặn lấy tiền của thương lái. Khi Năm đang nhận số tiền 500.000 đồng thì bị Công an huyện Cư M’gar mật phục bắt quả tang.

Trong quá trình điều tra, Y Vap Niê khai nhận thêm, trước đó ngày 22/4/2018 cùng Y Phan Niê (SN 1999) và Bùi Văn Hải (SN 1996, cùng trú tại xã tại xã Ea Tar) và một số đối tượng khác dùng hung khí de dọa chặn tài xế xe tải chở hàng nông sản để cướp tài sản.

Sau đó, cả hai đối tượng Y Phan Niê và Bùi Văn Hải cũng đã bị cơ quan điều tra bắt giữ, khởi tố về tội “Cướp tài sản”. Hiện, cơ quan Công an huyện Cư M’gar đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ những đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định pháp luật.                                                                                                                Nguyễn Chính