Chiều 8/8, thông tin từ ông Lê văn Thị - Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) cho biết, vào 14h chiều cùng ngày, các đơn vị chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân trong một gia đình bị vùi lấp do sạt lở đất.

leftcenterrightdel
 Thi thể 3 nạn nhân được tìm thấy sau nhiều giờ bị vùi lấp.

Theo đó, danh tính các nạn nhân gồm: Trần Văn Hiệu (SN 1991), Đỗ Thị Yến (SN 1994, vợ anh Hiệu), và Trần Thị Diệu (SN 2016, con của vợ chồng anh Hiệu, cùng trú thôn 14, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp).

Hiện lực lượng chức năng và người dân đang đưa thi thể các nạn nhân về hội trường thôn 14 để lo hậu sự.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Hiện trường nơi xảy vụ sạt lở kinh hoàng.

Như Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, vào rạng sáng 8/8, một quả đồi tại thôn 14 (xã Đắk Sin) bất ngờ bị sạt lở, ập xuống nhà anh Hiệu. Trước sự việc này, những người dân xung quanh nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm nhưng không thấy các thành viên trong gia đình anh Hiệu nên báo lực lượng cơ quan chức năng.

Ngay sau khi có mặt, lực lượng chức năng nhận định, khả năng cả gia đình anh Hiệu đã bị vùi lấp do sạt lở đất nên huy động tối đa nhân lực, máy móc tới tìm kiếm. Theo đó, lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự về và hàng trăm người dân đã tích cực đào bới, tìm kiếm bất chấp thời tiết mưa to, lầy lội.

Sau nhiều giờ tìm kiếm tích cực, đến chiều 8/8, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cả 3 người trong gia đình anh Hiệu bị vùi lấp dưới đất.

Chính Cương