Thông tin về vụ việc, vào sáng 20/11, một bảo vệ đang làm nhiệm vụ trực tại chân cầu 4B sông Nhà Bè, thuộc kho B (tổng kho xăng dầu Nhà Bè) đường Đặng Nhữ Lâm, khu phố 6, TT.Nhà Bè, H.Nhà Bè thì thấy một xác chết trôi trên sông. Người này lập tức trình báo cơ quan Công an.

leftcenterrightdel
Đoạn sông Nhà Bè nơi phát hiện người đàn ông tử vong

Công an huyện Nhà Bè khẩn trương đến hiện trường. Khám nghiệm hiện trường, Công an xác định người đàn ông khoảng 50 tuổi, cao 1,52 m, thể tạng trung bình, tóc đen thưa hói. Trên người đàn ông này mang áo sơ mi ngắn tay màu xanh da trời, có hai túi áo ngực, quần tây dài màu xám đen sọc dọc nhuyễn màu trắng, quần đùi sọc dọc đen và trắng.

Nạn nhân được xác định tử vong chưa rõ nguyên nhân khoảng 48 tiếng. Công an cũng chưa xác định được lai lịch người này.

Hiện Công an huyện Nhà Bè đang tìm thân nhân và người biết vụ việc liên quan để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan CSĐT Công an H.Nhà Bè đề nghị thân nhân đến Cơ quan CSĐT Công an H.Nhà Bè (335 Nguyễn Bình, ấp 2, xã Phú Xuân, H.Nhà Bè, TP HCM, gặp điều tra viên Phạm Thanh Tùng, điện thoại: 0283.7851656, DĐ: 0908353278) để hỗ trợ công tác điều tra, truy tìm tung tích nạn nhân./.

Tuấn Anh