Chiều 29/11, ông Lê Minh Thông, Phó chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, cho đến 16 giờ 30 phút cùng ngày đã có 121 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại quán C.D ở ngã tư đường Phan Chu Trinh và Hoàng Diệu (TP.Buôn Ma Thuột).

leftcenterrightdel
Số người nhập viện để điều trị sau khi ăn bánh mì đã tăng lên rất nhiều. 

Theo đó, tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh có 83 người đang nhập viện điều trị, Bệnh viện TP.Buôn Ma Thuột 20 người, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên 11 người, Bệnh viện Công an tỉnh Đắk Lắk 7 người.

Thông tin từ bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi xảy ra vụ việc Sở đã liên tục chỉ đạo các bệnh viện tập trung nhân lực, thuốc, thiết bị chuyên dụng để cấp cứu bệnh nhân kịp thời. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin trước đó, vào tối 28/11, có nhiều người được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, sốt, đi cầu lỏng và nôn ói sau khi ăn bánh mì tại quán bánh mì C.D.

Ngay sau khi nhận được tin báo, ngành y tế đã thành lập tổ công tác tới bệnh viện lấy các mẫu bệnh phẩm và mẫu thức ăn tại quán bánh mì C.D đưa đi xét nghiệm tại Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để xác định nguyên nhân. Đồng thời, các cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động đối với quán bánh mì C.D để làm rõ. Quán bánh mì C.D kinh doanh nhiều năm qua, khá nổi tiếng ở TP Buôn Ma Thuột. Mỗi ngày, lượng người đến đây mua bánh mì ăn rất đông đúc.

Được biết, ngoài 121 người đã nhập viện điều trị thì theo tìm hiểu của PV hiện có nhiều người cũng bị tình trạng như trên, nhưng họ tự mua thuốc về điều trị tại nhà chứ không nhập viện. Như gia đình chị Nga (SN 1984, trú tại đường Hoàng Diệu, TP.Buôn Ma Thuột) cho biết, "trước đó vào tối ngày 27/11 gia đình có mua 3 ổ bánh mì tại quán bánh mì C.D để về ăn thì ngay sau đó, tôi và hai người trong gia đình cũng đều bị tình trạng đau bụng, sốt, đi cầu và nôn ói cả hai ngày nay".  

Chính Cương