Tối 20/5, ông Trần Văn Long, Chủ tịch UBND xã Ea Yiêng (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, liên quan đến vụ sập bờ tường gạch xảy ra trên địa bàn đã có thêm một cháu bé tử vong.

leftcenterrightdel
Nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. 

Theo đó, nạn nhân mới tử vong là cháu D.M (7 tuổi), hiện gia đình đã đưa nạn nhân về lo hậu sự.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, khoảng 15h30’ ngày 18/5, ba chị em ruột gồm: D.M (7 tuổi), D.H (5 tuổi), cháu G.N (8 tháng tuổi) và một cháu bé khác tên T. (6 tuổi, cùng trú tại xã Ea Yiêng) theo mẹ đến lò gạch tại buôn Ea Mao, xã Ea Yiêng.

Trong lúc mẹ làm thuê tại lò gạch, 4 cháu bé chơi với nhau thì một bức tường của lò gạch bất ngờ đổ sập đè lên người các nạn nhân.

Ngay sau đó, người dân đã hô hoán ứng cứu và đưa các cháu đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng cháu G.N đã tử vong; hai cháu D.M và D.H bị thương nặng được tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Riêng cháu T. bị gãy chân đã được bó bột, đưa về nhà điều trị.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Nguyễn Chính