Lúc 19h45' ngày 4/4, tại công ty giao hàng tiết kiệm KCN Biên Hòa I xảy ra một vụ cướp táo tợn. Kẻ tấn công đeo bao tay, khăn bịt mặt, khẩu trang, áo khoác, ba lô vào kho hàng công ty.

Sinh nghi, ông Đ.S.H (47 tuổi, quê tỉnh Bình Phước) là nhân viên bảo vệ đang trực tại khu vực cổng lấy cây roi điện ra cầm trên tay thì bị Mạnh dùng dao chém làm rơi cây roi điện xuống đất.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Đoàn Vũ Mạnh tại cơ quan Công an (Ảnh CA).

Mạnh nhặt cây roi điện rồi xông vào trong kho hàng của công ty thì gặp chị N.N.T.V (25 tuổi) là nhân viên thu ngân, thủ kho. Mạnh dùng dao uy hiếp, khống chế, quát chị V. chỉ chỗ cất tiền mặt. Do lo sợ nguy hiểm đến tính mạng, chị V. đã chỉ vị trí cất tiền của công ty. Đối tượng lấy đi 600 triệu đồng rồi bỏ chạy ra ngoài để tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng bảo vệ cùng nhân viên công ty khống chế.

Nhận được tin báo tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã kịp thời bắt giữ đối tượng, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ số công cụ được Mạnh sử dụng để gây án gồm: 1 con dao thái lan dài 31cm, một số đồ vật khác, cùng số tiền bị cướp.

Mạnh chính là nhân viên của công ty giao hàng tiết kiệm KCN Biên Hòa I. Y khai nhận do nợ tiền cá độ bóng đá nên làm liều cướp tiền kho hàng./.

Trân Định - Tuấn Anh