leftcenterrightdel
Đối tượng Tương Tô Chung tại cơ quan công an. 

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 12 giờ ngày 12/12, anh Fan Jining (quốc tịch Hàn Quốc) đón taxi cùng bạn từ bảo tàng TP.HCM (quận3, TP.HCM) về khách sạn, khi đi được nửa đường thì taxi bị hư, phải đổi sang taxi do đối tượng Tương Tô Chung làm tài xế.

Lúc này Chung viện lý do bỏ anh Fan Jining cùng bạn xuống địa chỉ 133 Cống Quỳnh, quận 1. Tài xế Chung đòi khách phải trả tiền cước đến 400.000 đồng trong khi số tiền hiển thị trên đồng hồ chỉ là 14.000 đồng. Đáng nói, trong lúc anh Jining cầm tiền trên tay thì tài xế Chung đã dùng một vật màu trắng “hô biến” rồi rút mất khoảng tiền 5 triệu đồng của vị khách nước ngoài.

Phát hiện mất tiền, anh Jining đã cự cãi và đòi lại tiền thì tài xế Chung rút từ trong xe 1 cây tuýp màu trắng và đe doạ vị khách. Nhóm anh Jining đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ vụ việc và biển số xe rồi đến trình báo công an trình báo. Từ chứng cứ này, cơ quan công an đã mời tài xế Chung lên để làm việc./.

Nguyễn Lánh