Theo thông tin ban đầu, ngày 12/5, Hồ Đăng Kế tới nhà anh họ là ông Hồ Đăng Huội (SN 1969, trú ở xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu) để nói chuyện. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn với nhau, Kế dùng dao cứa cổ ông Huội dẫn đến tử vong.

leftcenterrightdel
 Hiện trường phát hiện thi thể ông Huội.

Sau khi giết ông Huội, Kế kéo thi thể nạn nhân ra cổng để cạnh chiếc xe máy, rồi phủ cây ngô và bạt lên trên.

Chưa dừng lại, Kế cầm dao chạy bộ khoảng 1km tới nhà bà Hồ Thị Hảo (SN 1974, trú xóm Văn Đông, xã Quỳnh Bảng) rồi khống chế và cứa 1 nhát vào cổ người phụ nữ này khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Kế nhảy qua bờ rào bỏ chạy nhưng bị công an và người dân khống chế bắt giữ ngay sau đó. Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân Hảo bị được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do bị đứt mạch máu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Công Thiện