Trưa 12/2, ông Bùi Hữu Tài, Đội phó Đội Kiểm lâm Cơ động số 1 thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan đang cho xác minh nguồn gốc số gỗ trên chiếc xe Container mang BKS: 77C – 01966 bị tạm giữ từ ngày mùng 2 Tết (tức ngày 6/2/2019).

leftcenterrightdel
Chiếc xe Container chở gỗ đang bị tạm giữ. Ảnh: Nguyễn Chính.

Thông tin ban đầu cho biết, vào sáng mùng 2 Tết (AL), Đội Kiểm lâm Cơ động số 1 thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Nông nhận được tin báo chiếc xe Container mang BKS: 77C – 01966 chở gỗ đang dừng ở khu vực thuộc xã Thuận Hạnh (huyện Đắk Mil). Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Kiểm lâm Cơ động số 1 đã cử lực lượng túc trực thường xuyên bên cạnh chiếc xe đến trưa ngày 12/2 mới đưa xe về bãi để tiến hành đo đếm.

Theo ông Tài, quá trình làm việc, tài xế xe Container nói trên xuất trình hóa đơn đỏ gần 70m3 gỗ trên xe gồm nhiều chủng loại gỗ, chủ số gỗ trên là của một doanh nghiệp ở tỉnh Kon Tum nhưng chưa có mặt để làm việc với cơ quan.

Ông Tài cho rằng, lý do xe dừng quá lâu ngoài đường và không lưu thông về bãi để kiểm đếm được là do xe bị hỏng. 

Chính Cương