leftcenterrightdel
Phạm Văn Vinh được đưa về trụ sở công an.

Chiều 19/7, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị bắt giữ Phạm Văn Vinh (SN 1983, trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) về hành vi đánh cán bộ công an tại chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 17/7, Phạm Văn Vinh lái xe máy chở Nguyễn Văn Đạt (SN 1984, phường Mạo Khê) hướng từ thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đi thị xã Đông Triều, qua chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 cầu Đá Vách. Tuy nhiên, Vinh không thực hiện khai báo y tế, cố ý lái xe chạy thẳng theo làn đường dành cho các phương tiện ra khỏi thị xã Đông Triều để trốn khai báo.

Khi Vinh vượt qua biển báo chốt kiểm soát phòng chống dịch thì anh Vũ Văn Sáu - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Đông Triều ra hiệu lệnh dừng xe. Vinh giảm tốc độ và dừng xe lại. Khi Vinh xuống xe, anh Sáu yêu cầu Phạm Văn Vinh cùng Nguyễn Văn Đạt thực hiện việc khai báo y tế theo quy định. Tuy nhiên, Vinh không chấp hành mà chửi bới, xúc phạm anh Sáu. Không những thế, người này còn đánh cán bộ công an.

Qua lời khai ban đầu, Vinh thừa nhận trước đó đã sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không chấp hành các quy định về phòng chống dịch và hành hung cán bộ chốt kiểm soát dịch.

Công an thị xã Đông Triều đo nồng độ cồn trong hơi thở của Phạm Văn Vinh, kết quả 0,623mg/l khí thở.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Đông Triều đang phối hợp với VKSND và TAND cùng cấp điều tra theo trình tự, thủ tục rút gọn, sớm hoàn tất vụ án đưa Phạm Văn Vinh ra xét xử.

Khánh An