Ngày 22/6, lãnh đạo VKSND huyện Lắk, (Đắk Lắk) cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo từ Cơ quan CSĐT Công an cùng cấp, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tự tử, đơn vị đã cử kiểm sát viên kiểm sát việc khám nghiệm tử thi theo đúng quy định pháp luật.

Nạn nhận được xác định là Y Khim Tơr (SN: 2001, trú tại: buôn TLông, xã Đắk Phơi, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk).

leftcenterrightdel
Chai thuốc diệt cỏ nạn nhân uống được phát hiện tại hiện trường. Ảnh VKS. 

Trước đó, khoảng 19h ngày 13/6, Y Khim Tơr sau khi uống rượu say đã cầm dao ra trước nhà rồi vô cớ đánh bà Sầm Thị Tích (55 tuổi, ngụ cùng địa phương). Sau đó, bà Tích đã tố cáo hành vi của Y Khim đến cơ quan chức năng.

Chiều 17/6, Y Khim nhậu với bạn về cảm thấy mình có lỗi, và sợ bị bắt vào tù, nên đã nói với chị gái là không muốn sống nữa. Sau đó, nam thanh niên đi ra sau bếp, uống nửa chai thuốc trừ cỏ hiệu Con Voi parato 276SL (dạng cháy) để tự tử.

Tuy nhiên, gia đình Y Khim phát hiện nên đưa thanh niên này đi cấp cứu. Nhưng đến khoảng 23h ngày 20/6, Y Khim Tơr đã tử vong.

Chính Cương